Điều tra

Khởi tố vụ TNGT thảm khốc làm 5 người chết ở Bình Định

25/08/2017, 18:53

Vụ TNGT thảm khốc có tính chất phức tạp nên toàn bộ hồ sơ đã được chuyển lên Cơ quan cánh sát điều tra...

Xe-khach-va-cham-xe-tai-11-nguoi-thuong-vong-3
Hiện trường vụ TNGT thảm khốc khiến 5 người chết trên QL1 Bình Định khuya 16/8. Ảnh: Vĩnh Nhân.

Theo đó, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an huyện Phù Mỹ (Bình Định) đã ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm các quy định điều khiển phương tiện giao thông đường bộ dẫn đến vụ TNGT thảm khốc khiến 5 người chết vào khuya 16/8 trên QL1 qua thị trấn Phù Mỹ (huyện Phù Mỹ). Đại tá Ninh cho hay, do vụ việc có tính chất phức tạp, nên toàn bộ hồ sơ vụ TNGT đã được chuyển lên Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Định để tiếp tục thụ lý theo thẩm quyền.

Trước đó, như Báo Giao thông đã đưa tin, lúc 22h ngày 16/8, xe khách BKS 75B - 001.01 do tài xế Nguyễn Long Hồ (SN 1973, trú Phú Nhuận, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên-Huế) điều khiển chở theo 18 hành khách lưu thông trên đường tránh QL1 (đoạn qua huyện Phù Mỹ, Bình Định) theo hướng Nam - Bắc.

Đến Km 1175+370 bất ngờ xảy ra va chạm với xe đầu kéo 35C - 035.50 kéo theo rơ moóc 35R - 001.76 do tài xế Nguyễn Văn Hương (SN 1989, trú thôn Yên Thịnh, xã Khánh Dương, huyện Yên Mô, Ninh Bình) chở theo hai máy ủi lưu thông theo chiều ngược lại khiến 5 người chết và 6 người bị thương.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.