Trong nước

Không bất ngờ khi U19 Việt Nam thua "sấp mặt" ở giải châu Á

23/10/2018, 21:23
image

Tổng Thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết, U19 Việt Nam thất bại không phải là điều gì quá ngạc nhiên.

u19vn

U19 Việt Nam (đỏ) bị loại sớm ở giải châu Á

Tại giải U19 châu Á 2018 đang diễn ra ở Indonesia, U19 Việt Nam đã chính thức bị loại sau hai trận thua liên tiếp. Kết quả này khiến người hâm mộ cực kỳ thất vọng bởi 2 năm trước, U19 Việt Nam đã vào tới tận bán kết, qua đó giành vé dự World Cup U20 2017.

Tuy nhiên, Tổng Thư ký VFF Lê Hoài Anh cho rằng, kết quả này không quá bất ngờ. “Năm 2016, ĐT U19 Việt Nam đã giành quyền tham dự U20 World Cup. Nhưng điều đó không có nghĩa chúng ta đã đạt đến trình độ có thể thắng ở các giải đấu tiếp theo để tham gia đấu trường thế giới”, ông Hoài Anh nói.

Bên cạnh đó, dù U19 Việt Nam thua liểng xiểng nhưng theo ông Lê Hoài Anh, đây là bài học quý giá cho các cầu thủ trẻ nhằm hướng tới SEA Games 2021: "Các cầu thủ U19 Việt Nam tham dự giải U19 châu Á 2018 cũng chính là lực lượng chủ chốt để hướng tới SEA Games 2021 do Việt Nam đăng cai tổ chức, nên rất cần được tôi luyện qua những trận đấu, những giải đấu chính thức cấp khu vực và châu lục”.

"Càng được thường xuyên thi đấu ở các VCK châu Á, cầu thủ sẽ càng trưởng thành và chắc chắn sẽ có sự chuyển biến về trình độ, về năng lực chơi bóng ở đẳng cấp cao hơn”, tiếp lời ông Lê Hoài Anh.

Theo lịch, ngày 25/10, U19 Việt Nam sẽ có trận đấu cuối cùng tại VCK U19 Châu Á 2018 gặp U19 Hàn Quốc. Dù đã hết mục tiêu nhưng HLV Hoàng Anh Tuấn khẳng định toàn đội sẽ chơi hết mình để đền đáp tình cảm của người hâm mộ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.