Thời sự

Không bỏ sót tiêm chủng sởi cho trẻ

14/11/2014, 09:46

Đề phòng dịch sởi bùng phát, Bộ Y tế yêu cầu các địa phương rà soát đối tượng, tỷ lệ tiêm chủng vắcxin sởi, thường xuyên tổ chức tiêm vét cho trẻ 9-12 tháng tuổi, tránh bỏ sót.

img

Sở Y tế địa phương có trách nhiệm tăng cường giám sát diễn biến của bệnh sởi, phát hiện sớm các ổ dịch để xử lý kịp thời.

Được biết, trong tháng 10, tại một số bệnh viện như Bạch Mai, SaintPaul đã xuất hiện khá nhiều trường hợp trẻ sốt phát ban, một số trường hợp nghi sởi.

Bên cạnh đó, theo các bác sĩ, sởi là bệnh truyền nhiễm gây dịch lây truyền theo đường hô hấp, thường bùng phát vào mùa đông và mùa xuân khi thời tiết ẩm kéo dài.

Trẻ dưới 5 tuổi là đối tượng có nguy cơ mắc bệnh cao.

Trong đợt đầu năm nay, dịch sởi đã bùng phát mạnh mẽ với hơn 30.000 trẻ mắc và khiến 140 trẻ thiệt mạng. Theo các bác sĩ, tiêm văcxin sởi là biện pháp phòng chống dịch hiệu quả nhất.

V.A

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.