Thế giới

Không chấp nhận Mỹ rút khỏi INF, Nga tìm kiếm trợ giúp của LHQ

26/10/2018, 12:21

Nga đang tìm cách kêu gọi LHQ ủng hộ thoả thuận tên lửa mặc dù Mỹ cực lực phản đối.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Putin tại Hội nghị Thượng đỉnh ở Helsinki hồi tháng 7/2018

Nga đang nỗ lực thúc đẩy Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua một nghị quyết ủng hộ thoả thuận tên lửa sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ thông báo sẽ rút Mỹ khỏi Hiệp ước Lực lượng Hạt nhân Tầm trung (INF) với Nga từ thời Chiến tranh Lạnh. 

Theo hãng tin Fox News, Nga đã đệ trình một bản dự thảo nghị quyết lên Uỷ ban Giải trừ Vũ khí thuộc Hội đồng Bảo an LHQ nhưng Mỹ phản đối với lý do văn bản này được đệ trình sau ngày ngày 18/10 - thời hạn cuối cùng để đệ trình các nghị quyết.

Song, phía Nga cho rằng, chính thông báo sẽ rút Mỹ khỏi thoả thuận hạt nhân của ông Trump cũng được đưa ra sau thời hạn ngày 18/10, theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Fedor Strzhizhovskiy. 

Hiện nay, Washington đang công khai kêu gọi bỏ phiếu về việc có liệu có cho phép đệ trình nghị quyết đó hay không và Chủ tịch Uỷ ban Giải trừ Vũ khí đang tìm kiếm sự đồng thuận - ông Strzhizhovskiy nói. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.