• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Giao thông 24h

Không chịu đo nồng độ cồn, nhiều tài xế để xe lại rồi bỏ đi

28/12/2020, 17:14

Khi CSGT yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn trên QL6 qua Chương Mỹ (Hà Nội), nhiều tài xế để xe lại trên đường rồi bỏ đi.

Tài xế ô tô BKS 30Z-1066 không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, đã để xe lại và bỏ đi

Chiều 28/12, PV Báo Giao thông theo chân Tổ TTKS của Đội CSGT số 12 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) làm nhiệm vụ TTKS, xử lý vi phạm giao thông tại ngã tư Xuân Mai qua địa bàn huyện Chương Mỹ (Hà Nội).

Khi Tổ TTKS tiến hành dừng xe máy BKS 29X1-383.34 do một người đàn ông điều khiển, yêu cầu tài xế đưa xe vào chốt để tiến hành kiểm tra nồng độ cồn, thì nam tài xế này chấp hành đưa xe vào chốt rồi rút điện thoại gọi "cứu viện".

Sau một lúc loay hoay gọi cứu viện bất thành, vừa nghe điện thoại, người đàn ông này vừa bỏ đi không chấp hành việc kiểm tra nồng độ cồn.

Tiếp đó, tổ công tác tiến hành dừng xe ô tô mang BKS 30Z-1066, yêu cầu tài xế chấp hành kiểm tra nồng độ cồn. Tuy nhiên, người đàn ông lái ô tô 30Z-1066 xuống xe, rồi liền bỏ đi để xe ô tô lại.

Trung tá Nguyễn Đức Huấn, Phó đội trưởng Đội CSGT số 12 nói, đối với các trường hợp CSGT yêu cầu kiểm tra, mà người điều khiển phương tiện không chấp hành sẽ bị xử lý mức cao nhất.

"Hiện mức xử lý nồng độ cồn cao nhất đối với tài xế xe máy là phạt tiền 7 triệu đồng, ô tô bị phạt tiền 35 triệu đồng; bổ sung tạm giữ xe đến 7 ngày và tước GPLX 23 tháng", Trung tá Huấn nói và thông tin, từ ngày 15/12 đến nay, Đội CSGT số 12 đã lập biên bản xử lý 32 trường hợp lái xe vi phạm nồng độ cồn, trong đó 3 ô tô, còn lại 29 xe máy.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.