Điều tra

Không có GPLX ô tô, vẫn liều lĩnh trộm rồi lái xe tẩu thoát

21/05/2019, 13:19

Công an huyện Cư M’gar (Đắk Lắk) vừa bắt hai đối tượng trộm xe ô tô rồi điều khiển xe bỏ trốn, mặc dù đối tượng không có GPLX.

img
Hai đối tượng Y Quang và Y Lich tại cơ quan công an.

Ngày 21/5, Công an huyện Cư M’gar (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ hai đối tượng để điều tra về hành vi trộm cắp ô tô trên địa bàn. Hai đối tượng bị bắt gồm: Y Quang Niê (16 tuổi) và Y Lich Byă (26 tuổi, ngụ cùng ngụ xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk).

Trước đó, nhận được tin báo từ quần chúng về việc một chiếc xe ô tô bị mất trộm, công an huyện Cư M'gar đã nhanh chóng vào cuộc điều tra. Qua quá trình xác minh, công an đã truy tìm được chiếc xe ô tô, đồng thời xác định được hai đối tượng trộm cắp. Đến ngày 20/5, công an tiến hành bắt giữ hai đối tượng để tiếp tục điều tra về hành vi trộm cắp.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 22h ngày 17/5, Y Quang và Y Lich cùng tham gia ăn nhậu tại một nhà người quen trong buôn. Sau đó, cả 2 ra về, khi đến cổng chợ Cuôr Đăng (xã Cuôr Đăng, huyện Cư M’gar), Y Quang và Y Lich đi vào chợ tìm tài sản của người dân để trộm cắp.

Lúc này, 2 đối tượng thấy chiếc xe ô tô tải BKS: 47C-055.99 của gia đình bà Phạm Thị Giáo để trước nhà. Sau đó, Y Quang mở cửa, thấy trên xe có chìa khóa cắm sẵn nên nổ máy lấy xe.

Do không biết vị trí để bật đèn xe ô tô nên Y Lich chạy xe máy phía trước rọi đèn cho Y Quang chạy xe ô tô phía sau.

Hai đối tượng trộm chiếc xe ô tô đi được khoảng 5km, lúc này gặp đoạn đường xấu, phía trước lại có một xe ô tô đang đi ngược chiều, 2 xe không thể tránh nhau được. Lo lắng hành vi trộm cắp bị phát hiện nên 2 đối tượng liền bỏ xe ô tô lại rồi chạy vào rẫy cà phê tẩu thoát.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.