Quân sự

Không có nước nào trong NATO xin lỗi Nga về hành động ở Biển Đen

12/07/2021, 19:44

Chuyên gia quân sự Protopopov tiết lộ thêm kế hoạch có thể của NATO ở Biển Đen.

Theo nhà phân tích quân sự Nikolai Protopopov, Liên minh Bắc Đại Tây Dương không có ý định rời Biển Đen và sẽ tiếp tục tăng cường hiện diện quân sự trong khu vực.

Cho đến nay, không quốc gia NATO nào lên tiếng xin lỗi về hành động bị Moscow cáo buộc là “khiêu khích” gần đây của tàu khu trục HMS Defender của Anh, xảy ra ngày 23/6 ở ngoài khơi bán đảo Crimea.

Trong bài viết mới nhất của mình, nhà quan sát quân sự Nikolai Protopopov của hãng RIA Novosti lưu ý rằng, Nga không nên mong đợi một lời xin lỗi từ các nước phương Tây.

Những tuyên bố của lãnh đạo khối quân sự NATO khiến Điện Kremlin hiểu rằng họ quyết tâm tiếp tục quân sự hóa Biển Đen.

Đồng thời, nhà chức trách Anh khẳng định tàu khu trục của họ đang ở trong lãnh hải Ukraine.

img

Tàu khu trục Defender của Hải quân Anh.

London dự định tiếp tục gửi tàu của mình đến đó, vì họ vẫn không công nhận chủ quyền của Nga trên bán đảo Crimea.

Điện Kremlin đã cảnh báo NATO rằng trước nỗ lực khiêu khích tiếp theo, hạm đội Nga sẽ phản ứng gay gắt.

Chuyên gia Protopopov chắc chắn rằng trong tương lai sẽ có nhiều tin tức về những sự cố quân sự mới ở Biển Đen với sự tham gia của NATO.

Chuyên gia Protopopov đã trích dẫn bài bình luận của Sergei Sudakov, thành viên của Học viện Khoa học Quân sự, như một lời giải thích cho điều này.

Ông Sergei Sudakov có khuynh hướng tin rằng Biển Đen đã trở thành một chiến trường hỗn hợp.

“Một cuộc chiến hỗn hợp thông tin và tinh thần toàn diện đang được tiến hành” – ông Sergei Sudakov cho hay.

Đáng chú ý, ngày 10/7, thuyền trưởng tàu khu trục HMS Defender của Anh đã được đề cử huy chương "Người bảo vệ Ukraine" vì hành động ở ngoài khơi Crimea.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.