Bóng đá

Không còn mơ hồ, đây đã trở thành nỗi lo thực thụ của thầy Park

19/03/2021, 13:00
image

Tiền vệ Nguyễn Quang Hải vẫn chưa thể tái xuất sân cỏ với chấn thương giãn dây chằng.

img

HLV Park Hang-seo

Trong trận thắng 3-2 của Hà Nội FC trước Thanh Hóa, tiền vệ Nguyễn Quang Hải tiếp tục ngồi ngoài do chấn thương.

Anh gặp tổn thương giãn dây chằng và phải nghỉ thi đấu từ vòng 3 khi Hà Nội FC tiếp đón B.Bình Dương.

>>Thiếu mũi khoan lợi hại, HLV Kiatisak và HAGL sẽ ôm hận?<<

Hiện các bác sĩ vẫn chưa xác định được chính xác thời điểm ngôi sao số 1 bóng đá Việt Nam trở lại.

Điều này khiến HLV Park Hang-seo thực sự lo lắng. Vào tháng 4, nhiều khả năng đội tuyển Việt Nam sẽ có một đợt hội quân để chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022.

Tiếp đó, cuối tháng 5, đoàn quân áo đỏ tiếp tục hội quân, rà soát lực lượng lần cuối trước khi sang UAE tham dự ba trận đấu còn lại tại bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Chấn thương của Quang Hải nếu không tiến triển tốt, không loại trừ khả năng anh sẽ vắng mặt ở cả hai lần hội quân nói trên.

Đây là kịch bản không mong muốn của HLV Park Hang-seo bởi cầu thủ Hà Nội FC vốn là quân bài cực kỳ quan trọng, có khả năng tạo đột biến cực cao.

Trường hợp Hải “con” vắng mặt, thầy Park hẳn rất đau đầu trong việc tìm kiếm cái tên đủ sức thay thế.

Liên quan tới tuyển Việt Nam, hiện tại thầy trò ông Park vẫn đang đứng đầu bảng G với 11 điểm sau 5 lượt trận.

Xếp sau lần lượt là Malaysia 9 điểm, Thái Lan 8 điểm, UAE 6 điểm (đá 4 trận) và Indonesia 0 điểm.

Theo lịch, những chiến binh sao vàng sẽ lần lượt gặp Indonesia ngày 7/6, Malaysia ngày 11/6 và UAE ngày 15/6.

Xem video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.