Vận tải

Không để ai ở lại bến vì thiếu xe, chủ động giải tỏa khách ngay tại ga

29/01/2019, 15:11

Sáng 29/1, Đoàn công tác số 3 (Bộ GTVT) đã kiểm tra tình hình đảm bảo trật tự ATGT tại các đầu mối vận tải hành khách trên địa bàn TP Đà Nẵng.

img
Ông Phạm Tuấn Anh (áo sáng) dẫn đầu Đoàn công tác kiểm tra tại bến xe trung tâm Đà Nẵng

Đoàn công tác do ông Phạm Tuấn Anh, Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông (Bộ GTVT) làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Cảng vụ đường thủy Đà Nẵng, Chi nhánh vận tải Đường sắt Đà Nẵng, Bến xe trung tâm TP Đà Nẵng.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Nguyễn Nhân, Trưởng ga Đà Nẵng cho biết, từ 1/10/2018, ga đã bán vé Tết Kỷ Hợi 2019. Tính đến 26/1, sản lượng hành khách lên tàu đạt 14.813 lượt, doanh thu bán vé đạt hơn 7,5 tỷ đồng.

"Nhu cầu đi lại của hành khách đợt này chưa cao, không gây áp lực và xảy ra chen lấn tại ga. Chúng tôi luôn tạo điều kiện để hành khách mua vé dễ dàng, đến ga là mua được vé", ông Nhân cho biết.

Cũng theo ông Nhân, để phục vụ nhu cầu đi lại dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, ga Đà Nẵng kết hợp với Chi nhánh vận tải Đường sắt Đà Nẵng thành lập tổ chỉ đạo vận tải Tết chịu trách nhiệm an toàn chạy tàu, an toàn hành khách, đảm bảo ANTT tại ga...

img
Đường sắt Đà Nẵng tạo điều kiện cho hành khách đến ga là mua được vé

Tại bến xe Trung tâm TP Đà Nẵng, bà Phan Thị Ngọc Lan, Giám đốc Xí nghiệp bến xe trung tâm Đà Nẵng cho biết, lượng khách năm nay ít hơn so với các năm trước. Xe tăng cường cũng mới đăng ký chưa sử dụng nhiều. "Tuy nhiên không vì thế chúng tôi chủ quan mà chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng địa phương có phương án phục vụ tốt nhất", bà Lan nói.

Ông Phạm Lợi, Phó tổng Giám đốc Công ty CP vận tải và quản lý bến xe Đà Nẵng cho biết, Công ty đã sẵn sàng triển khai kế hoạch phục vụ hành khách trước, trong và sau Tết.

"Cán bộ CNV của đơn vị làm việc đến 30 Tết, không để hành khách nào phải ở lại bến vì thiếu xe", ông Lợi nhấn mạnh.

Theo ông Bùi Thanh Thuận, Phó giám đốc Sở GTVT Đà Nẵng, công tác xử lý xe dù, bến cóc, xe chở quá số người tiến hành liên tục, kiên quyết. Tình trạng xe "rùa bò" đón khách sai quy định được kiểm soát chặt nhờ hệ thống camera giám sát trước bến xe trung tâm.

img
Đoàn công tác kiểm tra hoạt động vận tải khách tại cảng sông Hàn

"Tinh thần là không để người dân nào không được về quê đón Tết do thiếu xe. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng xe dự phòng, xe tăng cường", ông Thuận khẳng định.

Theo ông Nguyễn Trung Nghĩa, Chánh TTGT Đà Nẵng, đơn vị huy động 100% lực lượng "trực chiến" trong dịp Tết. Đồng thời bố trí lực lượng xử lý nghiêm xe dù đón trả khách sai quy định trong khu vực sân bay Đà Nẵng; phối hợp với an ninh sân bay để xử lý "nóng" và phạt "nguội" qua camera" các trường hợp vi phạm, ông Nghĩa cho biết.

Sau khi kiểm tra các đầu mối giao thông trên địa bàn, ông Phạm Tuấn Anh, Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông (Trưởng đoàn công tác) đề nghị ga Đà Nẵng phân luồng giao thông ngay trước sảnh nhà ga vì tình trạng xe đậu đỗ hiện nay khá lộn xộn. Ngoài ra, ga phải tổ chức đường dây nóng, phối hợp với các đơn vị chức năng địa phương đảm bảo ATGT, chú trọng công tác PCCC.

Đối với bến xe trung tâm Đà Nẵng, ông Tuấn Anh đề nghị phải đảm bảo ANTT, ATGT, phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của hành khách dịp Tết.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.