Hạ tầng

Không để chậm đầu tư hơn 4.000 cầu dân sinh

23/02/2016, 15:45

Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường “chốt” tiến độ công tác chuẩn bị để ký kết Hiệp định dự án trước 11/3.

DSC_1505
Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường yêu cầu không được để chậm trễ Dự án LRAMP

Tại cuộc họp sáng nay 23/2 về Dự án Xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP), Thứ trưởng phụ trách Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường cho rằng, công tác chuẩn bị có nguy cơ làm chậm tiến độ ký kết Hiệp định vay vốn cho dự án. 

Chỉ đạo về việc này, Thứ trưởng Trường quyết định thành lập Tổ công tác để đốc thúc tiến độ, đồng thời yêu cầu Tổng cục Đường bộ VN bám sát kế hoạch của WB để tính toán từng hạng mục công việc. “Công tác đàm phán ký kết chính thức Hiệp định dự kiến vào ngày 10 hoặc 11/3, do đó kế hoạch công tác phải được xây dựng ngày”, Thứ trưởng Trường nói.

Theo Bộ GTVT, Dự án LRAMP gồm 2 hợp phần (Đường và cầu dân sinh), thực hiện bằng vốn vay WB 385 triệu và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam, đến nay xác định đầu tư xây dựng mới cho 50 tỉnh có các xã thuộc vùng dân tộc và miền núi với hơn 4.000 cầu dân sinh và 14 tỉnh khu vực phía Bắc và Duyên hải miền Trung sẽ được đầu tư nâng cấp cải tạo các tuyến đường địa phương..

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.