Đường sắt

Không để thất thoát, hư hỏng thiết bị, vật tư đường sắt

08/05/2018, 06:33

Văn phòng Chính phủ có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu Bộ GTVT...

4

Lớp bạt che phủ đống sắt thép là cấu kiện đường ray, tà vẹt đã bị bung rách tơi tả

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu Bộ GTVT, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 13094 ngày 8/12/2017 của Văn phòng Chính phủ; không để xảy ra tình trạng các vật tư, thiết bị (thuộc dự án tuyến đường sắt Yên Viên - Phả Lại - Hạ Long - Cái Lân đã được mua sắm) bị thất thoát hoặc hư hỏng.

Trước đó, báo chí phản ánh: Từng được kỳ vọng là tuyến động lực trọng điểm Bắc bộ, hơn 7 năm, dự án tuyến đường sắt Yên Viên - Phả Lại - Hạ Long - Cái Lân vẫn vô vọng. Hàng núi cấu kiện sắt thép, đường ray, tà vẹt... chất đống giữa mênh mông cỏ dại. Dự án tiếp tục ngốn thêm chi phí đáng kể chỉ để trông coi những cấu kiện bê tông, thép. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.