Thời sự

Không đeo khẩu trang, 101 người ra đường ở Quảng Ninh chịu phạt 143 triệu

01/05/2021, 19:42

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh đã xử phạt 101 trường hợp kể từ khi tỉnh này yêu cầu mọi người dân phải đeo khẩu trang khi ra đường.

img

Lực lượng đảm bảo an ninh tại bãi tắm Hòn Gai, Tp Hạ Long (Quảng Ninh) nhắc nhở du khách đến tắm biển đeo khẩu trang đảm bảo phòng chống dịch Covid -19 chiều ngày 30/4

Theo thống kê sơ bộ của lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh, kể từ khi tỉnh này có công văn hoả tốc số 10, ngày 30/4 về việc yêu cầu triển khai các biện pháp khẩn cấp phòng dịch Covid-19, trong đó có nội dung yêu cầu bắt buộc người dân khi ra đường phải đeo khẩu trang, toàn tỉnh đã xử lý 101 trường hợp với tổng số tiền phạt lên tới 143 triệu đồng.

Trong đó, ngày 1/5, toàn tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện, xử lý 66 trường hợp với số tiền 86 triệu đồng. Các địa phương có số người vi phạm cao là Tp Hạ Long 22 trường hợp, xử phạt 38 triệu đồng; Tp Cẩm Phả 24 trường hợp, xử phạt 28 triệu đồng và huyện Hải Hà 14 trường hợp, xử phạt 14 triệu đồng.

Cũng theo báo cáo, trong 2 ngày 30/4 và 1/5, các địa phương trên địa bàn Quảng Ninh không phát hiện, xử lý trường hợp nào vi phạm việc đeo khẩu trang khi ra nơi công cộng, gồm: huyện Vân Đồn, Bình Liêu, Cô Tô và huyện Tiên Yên.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.