Hồ sơ tài liệu

Không được mời dự Đại hội Đảng, Trung Quốc gửi gì cho Triều Tiên?

07/05/2016, 18:24
image

Trung Quốc đã gửi điện mừng và lời khuyên Triều Tiên khi không được mời tham dự đại hội Đảng Lao động.

kim-jong-un-trieu-tien

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un phát biểu tại lễ khai mạc Đại hội Đảng Lao động. (Ảnh: Reuters)

Ngày 6/5, Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên lần thứ 7 đã chính thức được khai mạc sau 36 năm tại thủ đô Bình Nhưỡng.

Liên quan đến thông tin Trung Quốc không được mời tham dự đại hội này, tờ Thời báo Hoàn Cầu đã xác nhận thông tin. Cũng theo tờ này, quan hệ Trung-Triều đang ngày một xấu đi.

Trong ngày khai mạc, phía Trung Quốc mặc dù không được mời nhưng đã gửi điện chúc mừng Triều Tiên.

Điện mừng có nhắc đến truyền thống hữu nghị song phương và bày tỏ mong muốn phát triển quan hệ trong tương lai.

Cùng ngày, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi phát biểu rằng Triều Tiên nên "lắng nghe quan điểm của cộng đồng quốc tế" và tham gia bảo vệ hòa bình Đông Bắc Á.

Quan hệ Trung - Triều ngày một xấu đi khi Bình Nhưỡng thử hạt nhân lần thứ 4. Đáng chú ý là từ khi ông Kim Jong-un lên nắm quyền thì song phương chưa tiến hành hoạt động thăm viếng cấp cao nào.

>>> Video: Hình ảnh hiếm trong ngày Đại hội Đảng ở Triều Tiên

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.