• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Không huy chương nào bằng đánh giá của dân với CSGT

06/10/2016, 15:59
image

Ba năm qua, đã có 9.600 lượt cán bộ chiến sỹ CSGT Hà Nội nêu gương người tốt, việt tốt phục vụ nhân dân.

14580353_1836232683278841_1965815665_n

Ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh Văn phòng Uỷ ban ATGT Quốc gia trao tặng bằng khen cho các cán bộ, chiến sỹ có thành tích xuất sắc.

Sáng 6/10, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện phong trào thi đua “Lực lượng CSGT đường bộ - đường sắt Công an Thủ đô thi đua mỗi ngày mỗi người có việc làm tốt phục vụ nhân dân”.

Thượng tá Phạm Văn Hậu, Phó Trưởng phòng CSGT Hà Nội cho biết, qua 3 năm thực hiện phong trào thi đua đã xuất hiện trên 9.600 lượt cán bộ chiến sỹ CSGT Hà Nội nêu cao tinh thần trách nhiệm, lập nhiều thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, bất chấp nguy hiểm tính mạng để bắt cướp, cứu người, giúp đỡ nhân dân

14593705_1836232643278845_715488063_n

Đại tá Lê Xuân Đức, Phó Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an) phát biểu tại hội nghị  

Trong đó, điển hình là chiến sĩ Võ Minh Hiếu, Đội CSGT số 7 đã dũng cảm khống chế, bắt giữ đối tượng côn đồ trong khi làm nhiệm vụ; chiến sĩ Phạm Văn Luyến, Võ Quang Thắng, Đội CSGT số 2 đã kịp thời cảnh báo, giúp đỡ người dân kịp thời tránh bị cây gẫy đổ trong mưa bão; chiến sĩ Nguyễn Mạnh Nam, Nguyễn Văn Long cứu người bị ngất trong đêm mưa bão được Chủ tịch nước gửi thư khen; chiến sĩ Nguyễn Văn Dư, Hoàng Lê Minh, Trần Mạnh Quyết không quản ngại nguy hiểm tính mạng lao vào cứu người mắc kẹt giữa đường tàu trong lúc tàu đang đến; chiến sĩ Phạm Văn Tuyến dũng cảm ngăn chặn một nam thanh niên có biểu hiện không bình thường cầm gạch đá ném vào người đi đường…

Bên cạnh đó, nhiều cán bộ, chiến sĩ nêu gương liêm khiết không nhận hối lộ, giúp đỡ người già, trẻ em đi lạc về với gia đình, giúp đỡ thí sinh gặp khó khăn trong các kỳ thi đại học, cao đẳng; nhặt được tài sản và trao trả lại cho chủ sở hữu, dọn dẹp phế thải, dầu loang trên đường gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông…

IMG_9571

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Với những nỗ lực đạt được, sau 3 năm thi đua sôi nổi, Phòng CSGT Hà Nội vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Đơn vị anh hùng lực lượng Vũ  trang nhân dân; 6 huy chương bảo vệ Tổ quốc Hạng 3; 1 Huy chương chiến công hạng 3; Uỷ ban ATGT Quốc gia tặng 1 cờ thi đua, Bộ Công an tặng 2 cờ thi đua, UBND TP tặng 2 cờ thi đua, các cấp tặng thưởng 1.683 Bằng khen, Giấy khen…

14593480_1836232893278820_1722657753_n

Thượng tá Lê Văn Hậu, Phó trưởng Phòng CSGT Công an TP Hà Nội báo cáo kết quả sơ kết

Tại Hội nghị đã công bố quyết định tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” của UBND TP Hà Nội cho 5 cán bộ chiến sĩ đã có nghĩa cử cao đẹp trong thực thi nhiệm vụ, giúp đỡ nhân dân trong mưa bão và trả lại tài sản cho người đánh rơi; 28 cán bộ chiến sĩ được trao tặng giấy khen “Người tốt, việc tốt” của Công an thành phố; 10 cán bộ chiến sĩ được tặng giấy khen về thành tích trong đấu tranh phòng chống tội phạm.

Phát biểu ý kiến tại Hội nghị, Đại tá Lê Xuân Đức, Phó Cục trưởng Cục CSGT nhấn mạnh, lực lượng CSGT Thủ đô  luôn  có cách làm sáng tạo, mang tính tiên phong, xây dựng hình ảnh kỷ cương, thân thiết, trách nhiệm, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.

14593603_1836218489946927_684914855_n

Nhiều cán bộ, chiến sỹ có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm được tặng bằng khen

Phong trào thi đua mỗi ngày, mỗi người một việc làm tốt phục vụ nhân dân của CSGT Hà Nội mang ý nghĩa thiết thực, nhân văn, có tính lan toả lớn trong cả lực lượng nói chung, tạo sự chuyển biến tích cực. Nhiều gương tốt được biểu dương, khen thưởng nhưng thành tích và cái được lớn nhất là được nhân dân quý mến, tin yêu trên mỗi cung đường.

“Không có huy chương nào, vinh dự nào bằng đánh giá của người dân với mỗi việc làm tốt mà lực lượng CSGT nói chung và CSGT Thủ đô nói riêng đã đạt được trong 3 năm qua”, Đại tá Đức nhấn mạnh và cho biết sẽ báo cáo lãnh đạo Bộ Công an để nhân rộng phong trào thi đua này trong toàn quốc.

Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng phòng CSGT Hà Nội nhấn mạnh, qua 3 năm, thực hiện phòng trào thi đua CSGT Thủ đô mỗi ngày làm một việc tốt đã mang lại nghĩa thiết thực “Việc làm tuy nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn phục vụ nhân dân. 3 năm qua đã trở thành động lực để thúc đẩy cán bộ chiến sĩ hoàn thành nhiệm vụ, nâng cao hình ảnh đẹp của người chiến sĩ CAND nói chung và CSGT nói riêng”, Đại tá Thắng nói. 

>>>Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.