Hồ sơ tài liệu

Không hy vọng tìm thêm được người sống sót ở Nepal

02/05/2015, 15:20

Giới chức Nepal không dám hy vọng sẽ tìm thêm được người sống sót.

Dù các lực lượng cứu hộ vẫn nỗ lực hết sức tìm kiế
Dù các lực lượng cứu hộ vẫn nỗ lực hết sức tìm kiếm người sống sót nhưng cơ hội đó là rất mong manh

Người phát ngôn Bộ Nội vụ Nepal - Laxmi Prasad Dhakal cho biết: “Mặc dù chúng tôi vẫn cố hết sức thực hiện cứu hộ, cứu nạn nhưng có lẽ cơ hội tìm thấy người sống sót quá mong manh".

Đến chiều ngày hôm nay (2/5), số người thiệt mạng vì thảm hoạ động đất lên tới 6.621 người; 14.021 người bị thương. Chưa kể tới số phận của hàng nghìn người ở những khu vực vùng sâu vùng xa vẫn còn là ẩn số. Ngoài Nepal, có khoảng 100 người ở các khu vực láng giềng Ấn Độ, Tây Tạng (Trung Quốc), Bangladesh thiệt mạng vì trận động đất này.

Không chỉ thiếu thốn về thiết bị tìm kiếm hiện đại chuyên nghiệp, các đội cứu hộ tại Nepal còn đối mặt với khó khăn như sạt lở đất, thời tiết xấu.

Trong bối cảnh đó, Nepal chưa nhận được “một đồng đô-la hỗ trợ nào từ cộng đồng quốc tế” - Bộ trưởng Bộ Tài chính Nepal, ông Ram Sharan Mahat nói. Theo ông, một số nước trên thế giới đã hứa sẽ ủng hộ Nepal tổng cộng 10 triệu USD.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.