Thế giới

Không khí đón Giáng sinh bất thường ở Bethlehem

20/12/2017, 19:28

Theo Kinh thánh, thành phố Bethlehem của Palestine thuộc miền Trung khu Bờ Tây là nơi sinh của Chúa Jesus.

Khách sạn The Walled Off tại Bethlehem, Bờ Tây.

Khách sạn Walled Off tại Bethlehem, cạnh bức tường phân cách khu Bờ Tây với Israel

AP ngày 20/12 đưa tin, quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô Israel đã gây nên thay đổi lớn đối với lễ Giáng sinh năm nay tại nơi sinh của Chúa Jesus – thành phố Bethlehem, thuộc miền Trung khu Bờ Tây.

Thành phố Bethlehem năm nay không rực rỡ trang trí lễ hội như mọi năm. Thay vào đó, hàng loạt biểu ngữ tuyên bố: Jerusalem là thủ đô vĩnh cửu của Palestine được treo trên quảng trường Manger.

Thêm vào đó, các cuộc biểu tình của người Palestine nhằm phản đối quyết định của Hoa Kỳ về Jerusalem diễn ra liên tiếp trong gần 2 tuần qua cũng khiến nơi đây không còn không khí háo hức, tưng bừng chào đón dịp Giáng sinh như mọi năm.

Người ta cho rằng xung đột Israel-Palestine sẽ càng gia tăng về cả số lượng lẫn mức độ vào dịp Giáng sinh - tại Bethlehem, nơi chỉ cách vài dặm về phía nam thành phố Jerusalem. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.