Xã hội

Không khí lạnh suy yếu dần, miền Bắc ngớt mưa

13/03/2015, 07:24

Ngày 13/3, các tỉnh Đông Bắc Bộ và Hà Nội chỉ còn có mưa nhỏ tập trung ở vùng ven biển.

20140314112254-lanh
Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Hà Nội chỉ còn có mưa nhỏ tập trung ở vùng ven biển, trời rét, nhiệt độ phổ biến 15 - 18 độ C (Ảnh minh hoạ)

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do không khí lạnh đã bắt đầu ổn định và suy yếu dần nên ngày 13/3 ở phía Đông Bắc Bộ và Hà Nội chỉ còn có mưa nhỏ tập trung ở vùng ven biển. Nhiệt độ thấp nhất từ: 14 – 17 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 20 – 23 độ, vùng núi có nơi trên 24 độ.

Riêng khu Tây Bắc trưa chiều giảm mây trời nắng. Trung Bộ mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Khu vực Bắc Trung Bộ có mưa nhỏ, sương mù. Nam Bộ mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông cấp 2 – 3.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 13/3:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng khu Tây Bắc trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16 – 19 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 22 – 25 độ, riêng khu Tây Bắc  nhiệt độ trung bình từ 28 – 31 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông bắc đến đông cấp 2 – 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 14 – 17 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 20 – 23 độ, vùng núi có nơi trên 24 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 – 3. Phía bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17 – 20 độ, phía nam có nơi 21 – 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 21 – 24 độ, phía nam 26 – 29 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 – 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 – 32 độ.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16 – 19 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30 – 33 độ.

Nam Bộ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 – 24 độ Nhiệt độ cao nhất từ: 32 – 35 độ.

Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông bắc đến đông cấp 2 – 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 15 – 18 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 19 – 22 độ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.