Xã hội

Không khí lạnh tràn về, bão mới xuất hiện, mưa lớn kéo dài tới bao giờ?

11/10/2021, 12:25

Dự báo thời tiết, sau đợt mưa lớn do không khí lạnh, Bắc bộ và Trung Bộ lại nguy cơ đón bão số 8 từ ngày 13/10...

Mưa lớn kéo dài, lũ chồng lũ

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với rìa phía Bắc dải hội tụ nhiệt đới nên ngày hôm nay (11/10), ở Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa to, có nơi mưa rất to; trời lạnh, vùng núi phía Bắc có nơi trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ.

img

Dự báo mưa lớn kéo dài, nguy cơ lũ chồng lũ

Dự báo tổng lượng mưa phổ biến 40-80mm, riêng Phú Thọ, Hòa Bình, Yên Bái, Lào Cai có nơi trên 120mm. Các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, tổng lượng mưa phổ biến 30-60mm, có nơi trên 80mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Dự báo thời tiết ngày mai (12/10) mưa lớn giảm nhanh ở những khu vực Bắc Bộ và Thanh Hoá.

Tuy nhiên, trong đêm nay (11/10), cơn bão Kompasu sẽ tiến vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 8.

“Đây là cơn bão mạnh, tốc độ di chuyển nhanh, sức gió mạnh nhất trên biển có thể tới cấp 10-11, giật cấp 13 và có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền, gây gió mạnh, mưa lớn tại các tỉnh Bắc bộ, Bắc và Trung Trung bộ trong khoảng ngày 13 đến 15/10”, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia, cho biết.

Ngoài bão Kompasu, dự kiến ngày 16 và 17/10 sẽ xuất hiện một cơn áp thấp nhiệt đới hoặc bão khác trên Biển Đông. Đây được coi là tình huống thiên tai nguy hiểm liên tiếp, nguy cơ bão chồng bão, lũ chồng lũ.

Đối với Tây Nguyên và Nam Bộ, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh dần nên từ nay (11/10) đến ngày 13/10, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt, có nơi trên 250mm/đợt. Thời gian mưa lớn tập trung vào chiều và tối.

Mưa lớn dồn dập, hồ chứa nhiều nơi đã đầy nước

Báo cáo cập nhật của Văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia PCTT cho biết, mưa 3 ngày (từ 19h ngày 7/10 đến 19h ngày 10/10): Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến từ 100-150mm.

Một số trạm có tổng lượng mưa lớn hơn như: Nậm Xây Luông 3 (Lào Cai) 195mm; Tà Si Láng (Yên Bái) 189mm; Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 188mm; Cô Tô (Quảng Ninh) 183mm; Bạch Long Vỹ (Hải Phòng) 206mm; Dân Hóa (Quảng Bình) 160mm; Thượng Lộ (Thừa Thiên Huế) 161mm; Thành Mỹ (Quảng Nam) 196mm.

Do mưa lớn liên tiếp, hiện có 43 hồ thủy điện khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên đang xả tràn. Trong đó có 6 hồ thủy điện đã đầy như: Chi Khê; A Lưới; An Khê; Sê San 4A; Đồng Nai 2; Srok Phu Miêng.

Đối với hồ thuỷ lợi tại khu vực miền núi phía Bắc và các tỉnh Bắc Trung Bộ: 1.855/3.044 hồ đã đầy nước. Cụ thể, Hà Giang 46/60 hồ; Tuyên Quang 46/374 hồ; Thái Nguyên 26/198 hồ; Phú Thọ 17/230 hồ; Quảng Ninh 23/146 hồ; Ninh Bình 35/42 hồ; Thanh Hóa 370/610 hồ; Nghệ An 1.031/1.061 hồ; Hà Tĩnh 261/323 hồ).

img

Bão số 7 vừa suy yếu, cơn bão mới lại áp sát Biển Đông

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.