Hồ sơ tài liệu

Không kích Mỹ diệt thủ lĩnh khét tiếng của IS tại Afghanistan

15/07/2017, 10:27

Kẻ đứng đầu Nhà nước Hồi giáo tại Afghanistan, Abu Sayed đã bị tiêu diệt trong một trận không kích đầu tuần này

Thủ lĩnh tổ chức khủng bố IS tại Afghani

Thủ lĩnh tổ chức khủng bố IS tại Afghanistan bị tiêu diệt

Kẻ đứng đầu Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Afghanistan, Abu Sayed đã bị tiêu diệt trong một trận không kích nhằm vào hang ổ của nhóm này tại tỉnh Kunar đầu tuần này - người phát ngôn Bộ Quốc phòng (Lầu Năm Góc) Dana White cho biết trong một thông báo ngày 15/7. Ngoài ra, theo bà, cuộc không kích còn tiêu diệt được nhiều thành viên khác của nhóm IS.

Trao đổi với phóng viên, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Jim Mattis cho biết: “Điều đáng nói là đã tiêu diệt được thủ lĩnh của một trong những nhánh khủng bố của IS, đẩy chúng lui dần”.

Sayed là thủ lĩnh thứ 3 của tổ chức khủng bố IS tại Afghanistan bị tiêu diệt kể từ tháng 7/2016 đến nay. 

Quân đội chính phủ Afghanistan, được sự yểm trợ bằng máy bay chiến đấu và đặc nhiệm của Mỹ đã chiến đấu chống các nhóm phiến quân có liên quan tới tổ chức khủng bố IS tại miền Đông Afghanistan trong nhiều năm nay. Tướng John Nicholson, Chỉ huy lực lượng Mỹ tại Afghanistan thề sẽ đánh bại IS ở Afghanistan trong năm nay.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.