An ninh hình sự

Không nộp tiền “bảo kê”, ngư dân bị côn đồ đâm trọng thương

08/09/2016, 09:44
image

Mỗi chuyến ra biển đánh cá, ngư dân phải nộp cho bọn “xã hội đen” 200 nghìn đồng, nếu không sẽ bị đánh.

bảo kê 1

Không chịu nộp tiền bảo kê, ông Lưu Đình Thêm bị côn đồ đánh trọng thương

Ngày 8/9, Công an quận Đồ Sơn, Hải Phòng cho biết đang vào cuộc điều tra việc một nhóm côn đồ có dấu hiệu bảo kê đã hành hung đâm bị thương 1 ngư dân.

Trước đó, hồi 4 giờ sáng 27/8, ngư dân Lưu Đình Thêm (46 tuổi, trú phường Ngọc Hải, quận Đồ Sơn) cùng một số ngư dân khác ra khu vực bãi biển đầu Rồng, phường Vạn Hương để thu lưới đánh cá đã thả từ tối hôm trước.

>>> Xem thêm video Hàng chục côn đồ truy sát trong quán nhậu náo loạn Hà Nội

Khi những ngư dân chưa kịp xuống thuyền, bất ngờ một nhóm người cầm tuýp sắt, dao và mã tấu đứng chặn, đe dọa. Ông Thêm hoảng sợ quay lại thì những đối tượng này lao vào tấn công, một đối tượng dùng dao đâm thẳng vào người ông Thêm từ phía sau. Khi những bạn ngư dân đưa ông Thêm lên xe máy đi cấp cứu, hàng chục đối tượng vẫn hung hãn vừa lao vào tấn công ông, vừa hô “bắn chết mẹ nó đi”. Ông Thêm được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện trong tình trạng một bên phổi bị xẹp, tràn dịch màng phổi.

bảo kê

Nhiều ngư dân mong ngóng cơ quan chức năng sớm dẹp nạn bảo kê để yên tâm ra khơi đánh cá

Sau sự việc ông Thêm bị đâm, nhiều ngư dân đứng ra tố cáo hành vi bảo kê của một nhóm “xã hội đen” trên địa bàn quận Đồ Sơn, Tp Hải Phòng. Theo đó, khoảng 1 tháng gần đây trên địa bàn bãi biển Đầu Rồng xuất hiện một nhóm bảo kê, mỗi ngư dân muốn qua đây đánh lưới phải nộp 200 nghìn đồng/đêm, nếu không sẽ bị hành hung. Do không chịu nộp tiền bảo kê, ông Thêm đã bị nhóm côn đồ trên hành hung trọng thương. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.