World Cup 2022

Không phải 3 ca chấn thương, đây mới là nỗi lo lớn nhất của HLV Park

07/10/2021, 10:00
image

Vị trí tiền vệ trung tâm mới là nơi HLV Park Hang-seo lo lắng hơn cả khi tuyển Việt Nam đối đầu Trung Quốc.

0h ngày 8/10, đội tuyển Việt Nam sẽ đối đầu Trung Quốc trong trận đấu thuộc vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.

img

Tiền vệ Tuấn Anh chưa có được thể trạng 100% sau chấn thương. Ảnh VFF

Trước cuộc đọ sức này, có vài nỗi lo về nhân sự ở tuyển Việt Nam khi Văn Lâm, Văn Hậu, Trọng Hoàng không thể góp mặt do chấn thương.

Tuy nhiên, trong tay HLV Park Hang-seo vẫn còn nhiều quân bài đủ sức thay thế và đem lại sự yên tâm.

Với vị trí của Văn Lâm, đàn anh Tấn Trường hoàn toàn đủ khả năng thay thế và làm tốt nhiệm vụ nhờ kinh nghiệm dày dạn.

Với đôi cánh Văn Hậu - Trọng Hoàng, những cái tên như Văn Thanh, Tấn Tài, Hồng Duy cũng đủ sức khỏa lấp chỗ trống.

Nói vậy để thấy, người hâm mộ Việt Nam có thể yên tâm phần nào khi đoàn quân áo đỏ xung trận.

Dẫu vậy, ông Park vẫn còn một mối lo khác ở trung tâm hàng tiền vệ.

Trước khi Hùng Dũng chấn thương nặng, anh và Tuấn Anh hợp thành cặp tiền vệ trung tâm ưng ý nhất trong mắt nhà cầm quân Hàn Quốc.

Thiếu Hùng Dũng, ông Park đã phải thử nghiệm nhiều phương án khác nhau cho vị trí bên cạnh Tuấn Anh.

Khi ông để Xuân Trường xuất phát, khi kéo Quang Hải về hay để Đức Huy trám vào.

img

HLV Park Hang-seo có lý do để lo lắng cho tuyến giữa. Ảnh VFF

Ngặt nỗi tất cả những phép thử trên đều không cho ra kết quả như ý. Cuối cùng ông Park đẩy Hoàng Đức từ cánh phải vào khu trung tâm.

Phương án này xem ra khả dĩ nhất khi cả hai chơi ăn ý, bọc lót cho nhau tốt, làm chủ được khu trung tuyến.

Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, sau chấn thương, chân Tuấn Anh không được khỏe, dễ bị đau và nếu gắng sức thi đấu thì nguy cơ tái phát chấn thương cao.

Ở hai trận đấu vừa qua, ông Park đều phải rút Tuấn Anh ra trong hiệp 2 và hệ quả là tuyến giữa đội tuyển Việt Nam không duy trì được sức mạnh.

Trước Trung Quốc, nếu Tuấn Anh chơi được 90 phút, tuyến giữa sẽ không đáng ngại.

Ngược lại, trường hợp anh phải rời sân sớm bài toán tìm người thay thế sẽ khiến HLV Park Hang-seo đau đầu.

Ở trận gặp Úc, ông Park để Văn Toàn vào sân, khi đó tuyển Việt Nam sẽ gia tăng sức ép để giảm tải cho tuyến giữa.

Đương nhiên, phương án như vậy chỉ là giải pháp tình thế, có thể đem lại hiệu quả cũng có thể không.

Bởi thế mới nói, vị trí tiền vệ trung tâm là nơi khiến HLV Park Hang-seo lo lắng hơn cả.

Xem video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.