Bóng đá

Không phải Quang Hải, đây mới là quân bài tẩy của HLV Park

21/08/2019, 19:49

Tiền đạo Quang Hải đang có phong độ xuất sắc nhưng chưa hẳn đã là nhân tố quan trọng trong lối chơi của tuyển Việt Nam.

img
Công Phượng trong màu áo tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2019

HLV Park Hang-seo đã lên danh sách sơ bộ gần 100 cái tên gửi lên AFC. Dự kiến, cuối tuần này, nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ rút gọn danh sách xuống còn 26 cầu thủ. Ngày 25/8, toàn đội tập trung tại Hà Nội bắt đầu tập luyện chuẩn bị cho trận gặp Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022 vào ngày 5/9 trên sân khách.

Dự kiến, trong danh sách cuối cùng của thầy Park vẫn chủ yếu gồm những cái tên quen thuộc, từng cùng ông chinh chiến ở nhiều giải đấu khác nhau. Quang Hải đang là niềm hi vọng số 1 bởi thời gian qua anh thi đấu cực kỳ xuất sắc, liên tiếp nổ súng trên mọi đấu trường. Gần nhất, Hải “con” lập cú đúp siêu phẩm vào lưới Altyn Asyr tại bán kết liên khu vực AFC Cup 2019.

Tuy nhiên, chưa hẳn cầu thủ quê Đông Anh đã là quân bài quan trọng nhất của HLV Park Hang-seo. Lý do bởi Quang Hải từ đầu năm thi đấu quá nhiều, dẫn tới thể lực giảm sút. Nếu các đối thủ chủ động quây chặt, tiền vệ thuộc biên chế Hà Nội FC khó lòng tỏa sáng.

Ngược lại, tiền đạo Công Phượng về mặt lý thuyết không được thi đấu nhiều ở nước ngoài, dễ dẫn tới cảm giác bóng không tốt nhưng bù lại anh lại sở hữu nền tảng thể lực tốt hơn các đồng đội đang thi đấu trong nước.

Tại Asian Cup 2019, Công Phượng chứ không phải Quang Hải là cái tên chơi nổi bật nhất trên hàng công tuyển Việt Nam. Cầu thủ xứ nghệ chơi cao nhất trên hàng công, phát huy tối đa ưu thế về tốc độ và sự khéo léo, làm khổ hàng thủ đối phương.

Tại vòng loại World Cup 2022 mà trước mắt là trận đại chiến với Thái Lan, Công Phượng được kỳ vọng sẽ tỏa sáng khi được đặt vào hệ thống chiến thuật quen thuộc, cùng các đồng đội quen thuộc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.