Sản phẩm mới

Không quân Nga khiến phương Tây dè chừng khi bổ sung hơn 30 Su-30SM

03/04/2016, 21:50

Bộ Quốc phòng Nga và tập đoàn Irkut đã ký kết hợp đồng cung cấp các chiến đấu cơ đa nhiệm Su-30SM…

92-1743
Bộ Quốc phòng Nga và tập đoàn Irkut đã ký kết hợp đồng cung cấp cho không quân nước này các chiến đấu cơ đa nhiệm Su-30SM.

Hôm nay 3/4, hãng RIA Novosti cho biết, đại diện Bộ Quốc phòng Nga vừa thông báo trong khuôn khổ thực hiện đơn đặt hàng quốc phòng nhà nước giai đoạn 2016-2018, Bộ Quốc phòng và tập đoàn Irkut đã ký kết hợp đồng cung cấp cho Lực lượng Không quân vũ trụ Nga các chiến đấu cơ đa nhiệm Su-30SM

Như vậy, khoảng hơn 30 chiến đấu cơ "thần thánh" này sẽ có mặt trong biên chế lực lượng không quân vũ trụ Nga, sở dĩ Moscow yêu thích loại chiến đấu cơ này bởi những kết quả hoàn hảo nó mang lại từ các cuộc không kích IS ở Syria.

Theo hãng thông tấn Sputnik, chiến đấu cơ Su-30SM làm nhiệm vụ hộ tống được trang bị ba loại tên lửa không đối không R-73, R-27R và R-27ER.

Bộ vũ khí của Su-30SM sẽ nhận được sự hỗ trợ từ radar điều khiển hỏa lực Bars-R cực mạnh có tầm trinh sát 400km, theo dõi ở cự ly 200km hoặc 60km ở bán cầu sau trong chế độ không đối không. Radar có thể theo dõi 15 mục tiêu trên không cùng lúc với việc dẫn tên lửa bắn hạ 4 mục tiêu cùng lúc.

Su-30SM có tốc độ bay tối đa 2.125 km/giờ, bán kính tác chiến 1.500 km. Nó được trang bị có thể mang theo khối lượng vũ khí lên tới 8 tấn qua 12 giá treo ở hai bên cánh và có 1 pháo 30 mm.

Su-30SM được trang bị hệ thống điện tử hiện đại, hệ thống radar mạng pha mạnh mẽ và hệ thống vũ khí không đối không, không đối đất có độ chính xác cực cao. Theo đó, Su-30SM không chỉ “làm tăng sức mạnh chiến đấu của Không quân Nga”, mà còn có khả năng thực hiện các nhiệm vụ một cách vô cùng nhanh chóng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.