Quân sự

Không quân Nga sẽ nhận tàng hình cơ Su-57 đầu tiên trong năm nay

29/03/2019, 14:40

Không quân Nga sẽ nhận các máy bay chiến đấu tàng hình Su-57 đầu tiên trong năm 2019.

img
Máy bay Su-57.

Đó là tuyên bố của Phó giám đốc Tập đoàn chế tạo máy bay Sukhoi, ông Alexander Pekarsh.

Trong khi đó, theo Tư lệnh Đơn vị Phòng không và Không quân số bốn, Thiếu tướng Nikolai Gostev, Quân khu phía Nam sẽ tiếp nhận các máy bay chiến đấu tàng hình Su-57 mới để tăng cường khả năng phòng thủ - chiến đấu vào năm 2020.

Hiện tại, có 10 nguyên mẫu Su-57 đã được chế tạo và đã trải qua các giai đoạn thử nghiệm cũng như đánh giá khác nhau.

Su-57 là máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ năm do Nga sản xuất, được thiết kế để tiêu diệt tất cả các loại mục tiêu trên không ở tầm xa và tầm gần cũng như phát động tấn công nhằm vào các mục tiêu trên mặt đất và trên biển của đối phương.

Tổng thống Nga Vladimir Putin từng nói rằng máy bay chiến đấu tàng hình Su-57 là máy bay quân sự tốt nhất thế giới, bởi tất cả các đặc tính hoạt động và vũ khí được trang bị.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.