Thế giới

Không quân Nga xuất kích, 900 mục tiêu khủng bố bị hủy diệt

08/02/2017, 05:56
image

Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã hủy diệt gần 900 mục tiêu khủng bố ở gần al-Bab, Syria.

1025345127

Các chiến đấu cơ Nga đang tham gia tích cực trong nhiệm vụ chống khủng bố tại Syria.

Bộ Tổng tham mưu Nga mới đây tuyên bố rằng Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã tiêu diệt 892 mục tiêu khủng bố gần al-Bab, Syria, theo Sputnik ngày 7/2.

“Các máy bay của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã phá hủy 892 mục tiêu khủng bố gần al-Bab”, thượng tướng Sergei Rudskoi cho biết.

Kể từ năm 2011, Syria rơi vào một cuộc nội chiến trong đó các lực lượng chính phủ chiến đấu chống nhiều nhóm đối lập và khủng bố, bao gồm Mặt trận al-Nusra và tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Nga bắt đầu tham gia hỗ trợ chính phủ Syria trong chiến dịch chống khủng bố ở quốc gia này từ ngày 30/9/2015 theo yêu cầu của Tổng thống Basahr al-Assad.

Sau một quá trình lâu dài được Nga giúp đỡ, có tới hàng chục nghìn mục tiêu khủng bố ở  Syria đã bị phá hủy bao gồm các trung tâm chỉ huy, kho đạn dược, kho dầu và cả các công trình quân sự của các tay súng cực đoan.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.