Thế giới

Không quân Philippines tập kích trúng 4 ngôi nhà ở Marawi

27/05/2017, 15:33

Trong số những tòa nhà bị bắn cháy có cả nhà của dân biểu tỉnh Lanao del Sur tại thủ phủ Marawi.

Không quân Philippines tập kích bằng tên lửa

Không quân Philippines tập kích bằng tên lửa và bom nhằm vào một số tòa nhà có các tay súng bắn tỉa của phiến quân Maute ẩn náu.

Do phát hiện các tay súng bắn tỉa của lực lượng phiến quân Maute ẩn nấp trong nhiều tòa nhà, quân đội Philippines đã sử dụng máy bay chiến đấu để tập kích tiêu diệt các phần tử nguy hiểm này.

Quân đội Philippines

Quân đội Philippines

Hậu quả của các cuộc tập kích bằng không quân đã khiến cho ít nhất 4 ngôi nhà bị bốc cháy dữ dội sáng 27/5.

dc5223f8-79c5-4aa8-9bfa-d52edb9142f8

Xe bọc thép của Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 2 của Lục quân Philippines được huy động đến Marawi

Trong số những tòa nhà bị bắn cháy có cả nhà của dân biểu tỉnh Lanao del Sur tại thủ phủ Marawi trên vùng đảo tự trị Mindanao - ông Jun Papandayan.

Có báo cáo nói rằng có thường dân thương vong trong các vụ oanh kích bằng không quân của quân đội Philippines trong 2 ngày qua ở Marawi nhưng Bộ Quốc phòng nước này chưa công bố số liệu chính thức. Việc có thương vong là khó có thể tránh trong các tình huống phải sử dụng hỏa lực hạng nặng như vậy.

marawi2.jpg.size.custom.crop.1086x725

Quân đội chính phủ Philippines đang bắn nhau với các tay súng Maute thân IS

Video ghi cảnh binh sỹ thủy quân lục chiến Philippines được điều đến tăng viện cho lực lượng ở Marawi trên những chiếc xe tải dân dụng:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.