Hồ sơ tài liệu

Không quân Thổ "sẵn sàng đáp trả" sau sự cố Su-34?

31/01/2016, 20:17

Các căn cứ không quân của Thổ Nhĩ Kỳ "sẵn sàng đáp trả" sau sự cố Su-34 của Nga xâm phạm.

tho-nhi-ky
Các căn cứ không quân của Thổ Nhĩ Kỳ "sẵn sàng đáp trả" sau sự cố Su-34 của Nga xâm phạm. (Ảnh minh họa: AP)

Ngày 31/1, Sputnik dẫn nguồn tin từ hãng thông tấn Anadolu cho hay, tất các các căn cứ không quân của Thổ Nhĩ Kỳ đã nâng mức báo động lên cao.

Theo đó, các căn cứ này sẽ sẵn sàng với mọi tình huống và sẽ có phản ứng tức thì đáp trả các mối đe dọa mà không cần thỏa thuận với Bộ Tư lệnh.

Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ đã lên tiếng cáo buộc máy bay Su-34 của Nga xâm phạm không phận nước này ngày 29/1. Phía Mỹ xác nhận sự việc này là có thật.

Tuy nhiên, phía Nga cho rằng tuyên bố này là bịa đặt và chỉ nhằm để ông Erdogan có thể gặp ông Putin.

Trong một diễn biến liên quan cùng ngày, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg lên tiếng cảnh báo vụ bắn hạ Su-24 ngày 24/11/2015 cho thấy hành vi của Nga có phần nguy hiểm.

Vị này cũng hối thúc Nga nên có những biện pháp tôn trọng không phận NATO trong đó có Thổ Nhĩ Kỳ nhằm tránh quan hệ hai bên thêm căng thẳng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.