Thế giới

Không quân - vũ trụ Nga sẽ nhận tên lửa S-500

23/10/2017, 19:31

Phó tổng Tư lệnh Không quân - vũ trụ Nga nói với phóng viên về thời điểm nhận tên lửa S-500.

Tên lửa S-400

Tên lửa S-400

Lực lượng Không quân - vũ trụ Nga cho biết họ sẽ được các hệ thống tên lửa phòng không chống máy bay hiện đại nhất S-500 vào khoảng năm 2020.

Trung tướng Viktor Gumennyi, Phó tổng Tư lệnh Không quân - vũ trụ Nga nói với phóng viên hôm thứ Hai:

"Chúng tôi sẽ bắt đầu nhận S-500 vào khoảng năm 2020".

Tổ hợp tên lửa phòng không S-500 là thiết bị thế hệ mới thuộc hệ thống tên lửa phòng không chống máy bay đất đối không mà Nga đang hoàn thiện khâu nghiên cứu.

Nó là một tổ hợp tổng quát hoạt động tầm xa và đánh chặn tầm cao với khả năng gia tăng phòng thủ tên lửa và có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo.

Theo các chuyên gia quân sự Nga, tên lửa S-500 sẽ vượt trội đáng kể so với hệ thống tên lửa phòng không S-400 đang được trang bị cho quân đội Nga và kể cả khi so sánh với đối thủ của Mỹ Patriot Advanced Capability-3.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.