Quân sự

Không quân Vũ trụ Nga tống tiễn trinh sát cơ RC-135 về “sân bay quê nhà”

06/05/2021, 16:42

Các phi công của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã theo dõi và hộ tống 1 máy bay quân sự đặc biệt của Mỹ.

img

Máy bay đánh chặn MiG-31.

Một máy bay chiến đấu MiG-31 của Nga đã ngăn chặn một máy bay trinh sát RC-135 của Mỹ gần biên giới Nga trên biển Chukchi, Trung tâm Kiểm soát Quốc phòng Quốc gia cho biết.

Các phi công của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã theo dõi và hộ tống chiếc máy bay quân sự nước ngoài trở về “sân bay quê nhà” an toàn.

Gần đây, theo quân đội Nga, các hành động khiêu khích từ NATO và Hoa Kỳ đã trở nên thường xuyên hơn gần biên giới Nga.

img

Máy bay RC-135 của Mỹ.

Trong năm qua, Lực lượng vũ trang Nga đã ghi nhận sự hiện diện của các máy bay trinh sát nước ngoài gần khu vực biên giới đã tăng 40%.

Tổng cộng, vào năm 2020, các chuyên gia của binh chủng kỹ thuật vô tuyến điện đã phát hiện và áp giải hơn hai triệu đối tượng.

Tiêm kích MiG-31 được thiết kế để bảo vệ biên giới Nga. Máy bay có thể mang 4 tên lửa không đối không tầm xa R-33, cũng như phát triển tốc độ siêu thanh lên tới 2500 km/h.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.