Bất động sản

Không quy hoạch, vẫn ồ ạt xẻ núi Chín Khúc làm dự án

05/04/2019, 06:42

Núi Chín Khúc (Nha Trang, Khánh Hòa) không được quy hoạch làm khu dân cư, du lịch nhưng vẫn bị “xẻ thịt”, chia lô cho gần chục dự án.

img
Không nằm trong quy hoạch của Chính phủ nhưng hiện khu vực núi Chín Khúc (Nha Trang)
có 7 dự án và các đề xuất dự án

Tại Quyết định 1396/QĐ-TTg năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung TP Nha Trang đến năm 2025, núi Chín Khúc (Nha Trang, Khánh Hòa) không được quy hoạch làm khu dân cư, du lịch. Tuy nhiên, đến nay, ngọn núi này ồ ạt bị Khánh Hòa “xẻ thịt”, chia lô cho gần chục dự án.

Những ngày qua, PV Báo Giao thông trở lại đại công trường núi Chín Khúc chứng kiến tốc độ thi công chóng mặt. Những con đường còn nham nhở những vệt san ủi tuần trước, nay đã thành đường bê tông chắc chắn. Những quả đồi tiếp tục được “xẻ” để làm đường. Hoạt động mạnh mẽ nhất nằm ở đỉnh núi. Chóp núi đã được san gạt trở thành một bình địa rộng hơn 5.000m2.

Dù không được Chính phủ phê duyệt quy hoạch, nhưng tại khu vực núi Chín Khúc (thuộc xã Vĩnh Thái và Vĩnh Trung), từ tháng 6/2012, ông Nguyễn Chiến Thắng - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa lúc bấy giờ ký cho Công ty TNHH Sản xuất và xây dựng Khánh Hòa (công ty Khánh Hòa) thực hiện dự án khu biệt thự và du lịch sinh thái.

Dự án gồm khu A có diện tích sử dụng 75ha và khu B có diện tích hơn 123,2ha. Khu A được xác định làm khu biệt thự để bán. Riêng khu B được xác định trồng rừng, nhưng có diện tích đất xây dựng cơ bản gần 10 ha. Đến tháng 7/2012, ông Thắng tiếp tục ký quyết định giao 1.232.850m2 đất có thu tiền sử dụng đất cho công ty Khánh Hòa thực hiện dự án khu biệt thự và du lịch sinh thái trong Khu kinh tế trang trại Đất Lành - phần mở rộng khu B.

Năm 2014, sau khi kiểm tra hiện trạng núi Chín Khúc, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa yêu cầu công ty Khánh Hòa dừng thi công, giữ nguyên hiện trạng vì hồ sơ pháp lý chưa hoàn chỉnh. Thời điểm này, chủ đầu tư đã “kịp” xẻ núi thông tuyến 5,5km đường lên đỉnh và hình thành 3 khu vực bằng phẳng rộng khoảng 7.000m2. Phớt lờ quy hoạch, hàng loạt dự án khác nối nhau cấp phép “xẻ thịt” núi Chín Khúc.

Theo báo cáo của UBND TP Nha Trang, khu vực núi Chín Khúc thuộc xã Vĩnh Thái và xã Vĩnh Trung có 7 dự án và các đề xuất dự án gồm: Khu đô thị đồi Đất Lành; Cửu Long Sơn Tự và khu dịch vụ cáp treo, bãi đậu xe; Khu kinh tế trang trại Vĩnh Trung; Khu biệt thự và sinh thái Đất Lành; Khu đô thị City View; Khu tái định cư Đất Lành; Khu dân phía Tây khu tái định cư Đất Lành.

Hội Kiến trúc sư (KTS) tỉnh Khánh Hòa cho biết đã liên tục cảnh báo về mức độ rủi ro của các dự án trên núi ở TP Nha Trang ngay từ các vụ sạt lở gây hậu quả nghiêm trọng vào mùa mưa lũ năm ngoái. Theo đơn vị, Nha Trang như là một thung lũng, bốn bề được bao bọc bởi các dãy núi cao, mặt trước hướng ra biển. Các dự án triển khai trên đồi núi đã tác động vào thiên nhiên, làm biến đổi địa chất, mất tính liên kết ổn định. Nhiều khu vực rừng phòng hộ bị phá vỡ, đất rừng bị xén ra làm đường khiến thành phố không còn khả năng chống đỡ thiên tai.

“TP Nha Trang được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch, không phải chủ tịch tỉnh phê duyệt. Muốn làm thì phải điều chỉnh quy hoạch. Vậy mà các dự án trên núi, tôi thấy toàn tỉnh quyết hết”, ông Nguyễn Văn Lộc, Chủ tịch Hội KTS tỉnh Khánh Hòa cho biết.

Đáng lo ngại, theo Hội KTS Khánh Hòa, hiện mật độ cây xanh của đô thị loại 1 Nha Trang chưa đáp ứng tiêu chuẩn, chỉ đạt 0,9m2/người (quy định 10-12m2/người). Việc cho phép xây dựng dự án ồ ạt trên các triền núi xung quanh TP Nha Trang phá vỡ rất nhiều mảng xanh của thành phố.

Theo ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa, trên núi Chín Khúc có 2 khu tái định cư, còn lại các dự án khác sẽ kiểm tra lại.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.