Đời sống

Không tháo dỡ cầu nông dân xây dựng trái phép, xem xét miễn, giảm mức phạt

25/02/2020, 14:42

UBND xã Phước Vĩnh Đông (huyện Cần Giuộc) đã họp dân ấp Vĩnh Thạnh, thống nhất 100% không tháo dỡ mà giữ lại cây cầu bắc qua kênh Bảo Sinh.

img
Bức xúc trước việc giao thông cách trở nên anh Thiện đã vay mượn 40 triệu đồng xây cầu cho bà con và học sinh đi lại thuận tiện...

Chiều 25/2, ông Nguyễn Tuấn Thanh, Chủ tịch UBND huyện Cần Giuộc (Long An) cho biết, UBND xã Phước Vĩnh Đông (huyện Cần Giuộc) đã họp dân ấp Vĩnh Thạnh, thống nhất 100% không tháo dỡ mà giữ lại cây cầu bắc qua kênh Bảo Sinh. UBND huyện đang xem xét miễn, giảm mức phạt đối với anh Nguyễn Văn Thiện (SN 1983, ngụ ấp Vĩnh Thạnh, xã Phước Vĩnh Đông, huyện Cần Giuộc, Long An), người đứng ra xây dựng cây cầu bê tông cốt thép bắc qua kênh Bảo Sinh trái phép.

“Tại cuộc họp, anh Thiện đã làm cam kết nếu sau này có giải phóng mặt bằng phải tự tháo dỡ cầu, đồng thời không yêu cầu bồi thường”, ông Thanh cho biết.

Trước đó, cuối năm 2019, do không có lối đi công cộng ra đường lớn, anh Thiện vay mượn 40 triệu đồng về xây dựng cây cầu bê tông cốt thép bắc qua kênh Bảo Sinh làm lối đi cho gia đình và nhiều hộ dân xung quanh. Anh Thiện cho biết, khu đất anh sinh sống còn có gia đình người em ruột là Nguyễn Thị Kim Thoa (SN 1990) và một vài hộ khác. Trước đây, người lớn và trẻ nhỏ đi học phải đi qua cánh đồng ruộng của dân địa phương để về nhà và đến trường. Tuy nhiên, 2 tháng gần đây, chủ đất đã bán phần ruộng này nên chủ mới không đồng ý cho đi qua. Hiện những người mới đến đã rào bít lối đi trên bờ ruộng, con đường duy nhất ra đường lớn phải qua kênh Bảo Sinh kết nối với đường Nguyễn Thị Nga.

Theo anh Thiện, việc bắc cầu này không ảnh hưởng đến phương tiện thủy qua lại và thuận lợi cho lối đi chung sau này nên anh quyết định mượn tiền rồi tự khởi công xây cầu mà không báo chính quyền xã. Cầu xây bằng bê tông cốt thép, chiều ngang 0,8 m, chiều dài 40 m, sắp hoàn thành thì UBND xã Phước Vĩnh Đông phát hiện, lập biên bản vi phạm và đình chỉ thi công. Sau đó, UBND huyện Cần Giuộc ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 40 triệu đồng đối với anh Thiện do xây dựng cầu trái phép, đồng thời buộc tháo dỡ trả lại hiện trạng ban đầu...

Theo tìm hiểu của PV Báo Giao thông, quyết định không tháo dỡ cầu của chính quyền điạ phương được bà con xung quanh rất mừng. Nhiều người còn cho biết sẽ tìm cách ủng hộ để anh Thiện làm cầu tốt hơn cho các em học sinh đi học thuận tiện, an toàn...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.