Thế giới

Không tìm thấy bằng chứng về vũ khí hoá học ở Syria

09/04/2018, 14:16

Chuyên gia của tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ tại Douma, Syria cho biết không tìm thấy tác nhân độc hại nào tại đây.

1191429

Tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ tại Syria (Nguồn TASS)

Trong giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2018, không có bằng chứng nào chứng minh việc có chất độc hại được sử dụng trong các cuộc tấn công tại quốc gia này, bác sĩ Mohammed Adnan Tbanga của Tổ chức này cho biết.

Đặc biệt là sau vụ tấn công tại thị trấn Douma, phía Đông Ghouta, các chuyên gia đã không tìm thấy bằng chứng cho việc sử dụng vũ khí hoá học.

Đại diện của tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ hôm Chủ nhật nói rằng: “Tôi đã làm việc tại Bệnh viện Trung tâm Douma 7 năm. Sau vụ tai nạn hồi 1/2018, có sáu bệnh nhân bị các chứng hô hấp. Sau khi khám bệnh, chúng tôi không tìm thấy tác nhân độc hại nào”.

Trước đó, những cáo buộc rằng Lực lượng Chính phủ Syria đã sử dụng vũ khí hoá học, cụ thể ở đây là bom clo tại cuộc tấn công ở Douma.

Lực lượng này đã lên tiếng phủ nhận và cho rằng các cáo buộc này là để biện minh cho các cuộc tấn công bên ngoài khác.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.