Xã hội

Khu đô thị "bánh vẽ": Nhếch nhác hạ tầng, ngập rác và thi công dối?

11/05/2019, 14:40
image

Không chỉ thiếu nước sạch, sổ đỏ, người dân khu dân cư số 9 (Điện Bàn, Quảng Nam) sống trong cảnh nhếch nhác, ô nhiễm, hạ tầng nhanh xuống cấp.

img
Kiểu thi công xây dựng vỉa hè có "một không hai" tại khu dân cư số 9

Những ngày qua, PV Báo Giao thông thực tế tại Khu dân cư số 9 (Khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) Công ty CP cấp thoát nước Quảng Nam làm chủ đầu tư, ghi nhận hàng loạt bất cập hạ tầng, cuộc sống gặp nhiều bí bách của cư dân dự án.

Mang tiếng là khu đô thị mới, nhưng so với những khu vực dân cư lân cận, hàng trăm cư dân khu dân cư số 9 phải sinh sống trong cảnh ở không nước sạch, xây nhà không có giấy phép do bị chủ đầu tư "ngâm" sổ đỏ (Báo Giao thông vừa có loạt bài 2 kỳ phản ánh vấn nạn này)....

img
Nhiều tuyến đường ở Khu dân cư số 9 vỉa hè ngổn ngang, nhách nhác

Dự án triển khai xây dựng từ năm 2003, đến nay đã hơn 16 năm nhưng vẫn chưa hoàn thành. Hạ tầng khu dân cư còn nhếch nhác, chưa đồng bộ... Những vị trí cống thoát nước, vỉa hè, giao thông nội khu hoàn thành, giờ nhanh chóng xuống cấp, bong bật, đặc biệt là ngập ngụa trong rác thải.

Vấn đề này khi trao đổi với PV, lãnh đạo UBND P. Điện Ngọc phải đặc biệt lưu ý. "Lo nhất là ô nhiễm môi trường, dân cư về ở rồi nhưng cứ mưa là nước từ cống rãnh thoát nước trào lên mặt đường, đưa cả rác thải, hối thối. Nắng nóng thì mùi hôi...", vị lãnh đạo phường nêu rõ.

img
Lề đường, vỉa hè cỏ mọc um tùm, khối bê tông chất ngổn ngang.

Nhếch nhác, nham nhở... là thực trạng dễ dàng quan sát, ghi nhận tại khu dân cư số 9 này. Dù dự án chưa hoàn thành nhưng trên hiện trường rất ít lực lượng thi công, xử lý bất cập cho người dân. Các hộ dân phản ánh họ lâm tình cảnh bị "mang con bỏ chợ", nhiều lần kiến nghị lên địa phương, chủ đầu tư nhưng bị phớt lờ.

Đáng nói, ngay cả vị trí đang được triển khai lát vỉa hè, đơn vị thi công làm rất dối, cẩu thả... Trên nền lẫn đất, xà bần, rác thải, công nhân vô tư đặt các miếng lát vỉa hè, khiến chất lượng công trình nhanh xuống cấp.

Trước đó, Báo Giao thông vừa có bài "Nhiều khu đô thị Quảng Nam khát nước sạch" và loạt bài Kỳ lạ khu đô thị bánh vẽ không sổ đỏ, nước sạch", phản ánh thực trạng nhiều khu đô thị thuộc đô thị mới Điện Nam- Điện Ngọc không có nước sạch, ngâm sổ đỏ người dân, khiến họ rơi vào tình cảnh xây nhà không phép. Đặc biệt khu dân cư số 9 được triển khai 16 năm nay, nhiều lần gia hạn tiến độ hoàn thành nhưng hiện còn dang dở. Chủ đầu tư là Công ty CP cấp thoát nước Quảng Nam nhưng không lo nổi nước sạch cho dự án của mình, ngâm sổ đỏ, khiến cuộc sống người dân bí bách, khó khăn, ô nhiễm môi trường....

Báo Giao thông tiếp tục phản ánh vụ việc này.

Xem thêm video và hình ảnh ô nhiễm, nhếch nhác ở khu "đô thị bánh vẽ"- khu dân cư số 9:

img
Ngày mưa các tuyến đường đều bị ngập. Ngày nắng khu vực dân cư bốc mùi hôi thối.
img
Nước thải ứ đọng, người dân than trời
img
Đường sá nội khu dân cư hư hỏng, xuống cấp.
img
Rác thải, xà bần chất đầy vỉa hè các tuyến đường
img
Rác trong khu dân cư không được thu gom, xử lý.
img
Trâu bò thả rông trong khu dân cư đô thị.
img
Thi công xây dựng vỉa hè hết sức cẩu thả.
img
Ống nước nằm phơi khô, còn người dân không có nước sạch sử dụng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.