Thế giới

Khu trục hạm Mỹ đến gần căn cứ của Hạm đội TBD của Nga

06/12/2018, 11:59

Tàu khu trục của Hải quân Mỹ tiếp cận căn cứ của Hạm đội Thái Bình Dương Nga.

Tàu khu trục của Mỹ

Tàu khu trục USS McCampbell của Mỹ

Tàu khu trục tên lửa Hải quân Hoa Kỳ McCampbell đã đi qua gần Vịnh Peter the Great ở khu Primorye, nơi đặt căn cứ của Hạm đội Thái Bình Dương Nga.

"Khu hạm USS McCampbell đi qua Vịnh Peter the Great để thách thức những tuyên bố hàng hải quá mức của Nga và ủng hộ các quyền tự do và sử dụng hợp pháp của biển, được sử dụng bởi Hoa Kỳ và các quốc gia khác", - theo tuyên bố của đại diện Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ Rachel McMarr.

Theo bà Rachel McMarr, bước đi này không có ý định chống lại Nga hoặc các nước khác và không liên quan đến vụ việc gần đây ở eo biển Kerch, trong đó các tàu Ukraine vi phạm biên giới Nga rồi bị giam giữ.

Theo McMarr, quân đội Mỹ sẽ triển khai bay trên không, cơ động trên biển và hành động bất kỳ nơi nào được cho phép bởi luật pháp quốc tế.

"Điều này áp dụng cho cả Biển Nhật Bản và các nơi khác trên thế giới", bà Rachel McMarr nói thêm.

Hải quân Mỹ nói rằng Washington không công nhận tuyên bố của Nga đến vùng biển Nhật Bản này và được coi là khu vực này của quốc tế, bởi vì nó ở cách 12 dặm từ bờ biển của Nga.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.