Thế giới

Khu trục hạm tên lửa Mỹ tiến vào biển Baltic

11/01/2019, 06:34

Theo báo Sputnik, tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường của Hải quân Hoa Kỳ USS Gravely đã tiến vào Biển Baltic.

Tàu khu trục USS Gravely

Tàu khu trục USS Gravely

Vào buổi sáng 10/1, tàu chiến Mỹ đã tiến vào biển Baltic qua eo biển Đan Mạch. Trước đó, Hải quân Mỹ đã công bố bức ảnh tàu khu trục băng qua Biển Bắc.

Tàu USS Gravely là chiến hạm hàng đầu của nhóm Hải quân Thường trực số 1 của NATO, có khả năng mang tới 56 tên lửa hành trình Tomahawk.

Vào tháng 6/2016, tàu USS Gravely đã áp sát, gây nguy hiểm với tàu tuần tra Yaroslav Mudry của Nga ở biển Địa Trung Hải.

Hôm thứ Hai đầu tuần này, Tàu đổ bộ USS Fort McHenry của Hải quân Hoa Kỳ cũng tiến vào Biển Đen. Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng mọi hoạt động của tàu Mỹ đều được Tàu tuần tra Pytlivyi giám sát.

Theo cựu chỉ huy của Hạm đội Biển Đen, Đô đốc Vladimir Komoedo, Hoa Kỳ triển khai Fort McHenry đến đây nhằm chứng tỏ sức mạnh quân sự, nhưng chiến hạm này sẽ không thể gây ra mối đe dọa nào đối với Nga.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.