Thế giới

Khu trục Nga lại áp sát tàu chiến Mỹ

19/07/2016, 04:04
image

Khu trục hạm Nga đã bám theo tàu tấn công đổ bộ USS America (LHA-6) của Mỹ khi tàu này tham gia tập trận.

0717161127a

Tàu khu trục hạm Đô đốc Vinogradov lớp Udaloy của Nga xuất hiện hôm 17/7.

USNI News đưa tin, trong 2 ngày 16 và 17/7 vừa qua, một khu trục hạm Nga đã bám theo tàu tấn công đổ bộ USS America (LHA-6) của Mỹ khi tàu tham gia cuộc tập trận Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC) 2016 gần đảo Hawaii.

Theo đó, tàu khu trục hạm Đô đốc Vinogradov lớp Udaloy của Nga duy trì khoảng cách 1-2 hải lý, có lúc gần hơn, đối với tàu chiến Mỹ và có hành động theo dõi tàu này cả ngày lẫn đêm.

Tại một thời điểm, tàu Nga chuyển hướng về phía tàu USS San Diego cũng nằm trong nhóm tàu đổ bộ ARG đang tham gia tập trận nhưng sau đó quay trở lại tiếp tục bám theo USS America. USNI cho biết các tàu Mỹ lúc đó hoạt động tại vùng biển quốc tế.Thậm chí, tàu USS San Diego đã gần vào lãnh hải Mỹ.

Đại úy Michael Baze (Mỹ) xác nhận khu trục hạm Nga đi theo nhóm tàu chiến Mỹ trong 2 ngày 16 và 17/7, gần đảo Hawaii nhưng không xảy ra sự cố đáng tiếc.

 “Tất cả chúng tôi đều hành động như những thủy thủ chuyên nghiệp và mọi chuyện đều diễn ra an toàn” – ông Baze cho biết.

Trong lúc tàu Nga bám theo, thủy thủ Mỹ dùng ống nhóm để quan sát các loại vũ khí, số lượng thuyền viên... trên chiếc Đô đốc Vinogradov. Ông Baze nói rằng đây giống như một hoạt động đào tạo thông thường của hải quân.

160715-N-AT895-386

Tàu tấn công đổ bộ USS America (LHA-6) của Mỹ tham gia cuộc tập trận Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC) 2016 gần đảo Hawaii.

USNI cho biết tàu Nga được phép hoạt động trong vùng biển quốc tế với điều kiện cách lãnh hải Mỹ ít nhất 450 m. Nếu xâm phạm, tàu Mỹ có quyền phát cảnh báo và sử dụng vũ lực để phòng vệ.

Tàu USS America với tải trọng 44.850 tấn là một trong những tàu tấn công đổ bộ đầu tiên được đưa vào hoạt động, phục vụ từ năm 2014.

Hồi đầu tháng này, Hải quân Nga cũng đã cử một tàu thu thập thông tin tình báo để giám sát cuộc tập trận RIMPAC 2016.

 Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.