Vận tải

Khu vực bến xe Miền Đông kẹt cứng hàng giờ, nhiều người bỏ xe đi bộ

18/01/2020, 19:35

Quá nhiều người đổ dồn về bến xe Miền Đông, các tuyến đường quanh khu vực cửa ngõ TP.HCM kẹt cứng hàng giờ…

img
Lượng phương tiện quá đông tập trung đổ dồn về BXMĐ (Ảnh chụp lúc 17h30 ngày 18/1)

Chiều muộn 18/1, có mặt trên nhiều tuyến đường kết nối vế khu vực bến xe Miền Đông (BXMĐ), chúng tôi chứng kiến cảnh kẹt xe kinh hoàng, nhiều người phải rời taxi, xe buýt, xe ôm… đi bộ về bến vì lo sợ trễ giờ lên xe.

Theo ghi nhận, tuyến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh dòng phương tiện nối hàng dài từ cầu vượt Hàng Xanh đến cầu Bình Triệu. Dòng người gần như bị “chôn chân” tại chỗ.

Tại giao lộ Nguyễn Xí - Xô VIết Nghệ Tĩnh, anh Trần Văn Nhân (quê Thanh Hóa) cho biết, anh bị kẹt ở đây đã hơn 1 giờ. Quãng đường từ nơi anh trọ (quận Phú Nhuận ra BXMĐ chỉ khoảng 7km nhưng hơn 1 giờ vẫn chưa thể đến bến.

Tương tự, chị Phạm Thị Lý (quê Nghệ An) cũng cho hay, chị bị “chôn chân” từ Ung Văn Khiêm gần 1 giờ khi di chuyển từ Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh) về đây.

Trên các tuyến đường và giao lộ, lực lượng CSGT chốt trực phối hợp với TNXP điều tiết, phân luồng nhưng do lượng người ra bến quá lớn kẹt xe vẫn kéo dài. Đến 18h cùng ngày, tình hình ùn tắc mới giảm dần…

Trước đó, có mặt tại BXMĐ sáng 17/1 (23 tháng Chạp), PV ghi nhận, lượng khách về bến khá thưa vắng. Theo tìm hiểu, chúng tôi được biết, do hôm qua là thứ 6, nhiều người vẫn phải đi làm, cộng với tâm lý “tránh đí ngày 7, tránh về ngày 3 nên ít người lên xe về quê ăn Tết.

Dưới đây là chùm ảnh PV ghi nhận tại hiện trường:

img
Các tuyến đường khu vực BXMĐ bị kẹt cứng
img
Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh bị "đóng băng"
img
Dòng phương tiện thoát ra từ khu vực BXMĐ trên QL 13
img
Đến hơn 18h, tình trạng ùn tắc mới giảm dần
img
Cũng tại khu vực này, lúc 17h45 dòng xe cộ không thể nhúc nhích
img
Nhiều người đã bỏ xe buýt, taxi... đi bộ vào bến

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.