Hồ sơ tài liệu

Khủng bố IS bắt 3.000 người Iraq trong một ngày

05/08/2016, 16:05
image

Các tay súng Hồi giáo cực đoan đã bắt 3.000 người Iraq chạy trốn và hành quyết 12 người trong số đó.

images1704433_khung_bo_is

Các tay súng Hồi giáo cực đoan đã bắt 3.000 người Iraq chạy trốn và hành quyết 12  người trong số đó.

Reuters ngày 5/8 đưa tin, các tay súng khủng bố IS có thể đã bắt tới hơn 3.000 người dân Iraq đang cố gắng chạy trốn khỏi khu vực mà phiến quân kiểm soát và giết chết 12 người trong số đó chỉ trong ngày 4/8.

Thông tin này được đưa ra trong báo cáo của Cơ quan tị nạn Liên Hợp Quốc (UNHCR).

Báo cáo này cho biết: “UNHCR đã nhận được thông tin rằng khủng bố IS đã bắt đến 3.000 người vô gia cư từ các làng trong huyện Hawiga ở Kirkuk hôm 4/8. Những người này đang cố gắng chạy trốn tới trung tâm thành phố Kirkuk. Được biết, 12 người trong số này đã bị hành quyết trong tù”.

Trong diễn biến liên quan, hiện tại khủng bố IS đã bắt cóc 1.400 trẻ em Yazidi và huấn luyện chúng trở thành những chiến binh chuyên thực hiện các vụ tấn công liều chết. Tính đến nay, phiến quân IS đã bắt cóc 3.770 người Yazidi sau khi 2.640 người bị chúng bắt đã tháo chạy khỏi nhóm phiến quân trong vòng 2 năm qua.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.