Thế giới

Khủng bố lập liên minh mới, quyết tử chiến với quân đội Syria

27/04/2017, 14:38

Hai nhóm khủng bố đã liên minh với nhau để ngăn đà chiến thắng của quân đội Syria ở Bắc Hama.

aleppoquandoi_KQPB

Binh sĩ trong quân đội Syria.

Mới đây, hai nhóm khủng bố lớn đã thành lập một liên minh mới nhằm làm chậm lại đà chiến thắng của quân đội Syria Bắc Hama, theo Fars News ngày 25/4. 

Cụ thể, trong một cuộc họp hôm 25/4, Ahrar al-Sham và Tahrir al-Sham Hay"at đã nhất trí thành lập một phòng tác chiến chung để ngăn chặn đà chiến thắng nhanh chóng của quân đội Syria tại Bắc Hama.

Phòng tác chiến chung giữa hai nhóm khủng bố sẽ được thiết lập cùng với một trụ sở chính trị thống nhất và hai nhóm này sẽ hợp tác cung cấp vũ khí và trang thiết bị cho nhau. 

Hiện tại, liên minh mới có kế hoạch bắt đầu một cuộc chiến đấu quy mô lớn chống lại quân đội Syria nhằm duy trì những căn cứ của chúng tại tam giác al-Latamina-Morek-Kafr Zita và giành lại những khu vực mà chúng đã để rơi vào tay quân chính phủ trong những ngày gần đây. 

Khoảng 10.000 tay súng khủng bố đã tham gia chiến dịch tấn công ở Bắc Hama, trong đó hàng nghìn tên đã bị tiêu diệt trong các cuộc đụng độ với binh lính Syria. 

 Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.