Thế giới

Khủng hoảng Ukraine: Nga sẵn sàng đáp trả mọi hành vi gây hấn

30/08/2014, 08:24

Hôm qua (29/8), Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng, để đạt được hòa bình, chính quyền Kiev phải đàm phán với các đại diện của lực lượng đòi liên bang hóa ở miền đông Ukraine.

Hôm qua (29/8), Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng, để đạt được hòa bình, chính quyền Kiev phải đàm phán với các đại diện của lực lượng đòi liên bang hóa ở miền đông Ukraine.

img

Ông Putin cũng tuyên bố, Moscow sẽ không can thiệp vào vấn đề bầu cử của Ukraine, tuy nhiên không phải vì thế mà Kiev tránh việc liên bang hóa.

Về bán đảo Crimea, ông Putin khẳng định Nga không chiếm đoạt hay thôn tính bán đảo này mà chỉ bảo vệ. Ông Putin khẳng định, Nga luôn sẵn sàng đáp trả bất cứ hành động gây hấn nào nhằm vào Nga.

Cũng trong ngày hôm qua, Thủ tướng Ukraine Arseny Yatsenyuk nói sẽ đề xuất dự luật hủy bỏ quy chế không liên minh của Ukraine nhằm mở đường gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Trong khi đó, Tổng Thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen, cho biết sẽ hoàn toàn tôn trọng mọi quyết định của Quốc hội Ukraine.

Trong một diễn biến khác cùng ngày, trưởng phái đoàn Ukraine tại NATO Ihor Dolhov khẳng định rằng, Ukraine đề nghị NATO hỗ trợ quân sự chứ không muốn liên minh này cử quân đội tới miền Đông.

Ông Dolhov nói: Tới thời điểm này, các quốc gia thành viên NATO vẫn chưa cung cấp bất cứ loại vũ khí nào cho Ukraine, đồng thời bày tỏ hy vọng hội nghị thượng đỉnh NATO dự kiến diễn ra tại xứ Wales vào ngày 4 và 5/9 tới sẽ đạt được "những kết quả thiết thực".

Q.M (theo AFP, Xinhua)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.