Thị trường

Khuyến khích vải thiều "Nam tiến"

18/06/2014, 13:17

Bộ NN&PTNN cho biết, hiện tiêu thụ vải thiều tại thị trường trong nước chiếm khoảng 60%, còn lại xuất khẩu sang thị trường: Trung Quốc, Anh, Nhật, Hàn Quốc, Australia, Singapore…

Tại hội nghị đẩy mạnh tiêu thụ vải thiều năm 2014 vùng Đông - Tây Nam bộ do Bộ Công thương, Bộ NN&PTNN, UBND TP HCM, Bắc Giang, Hải Dương tổ chức ngày 16/6, Bộ NN&PTNN cho biết, hiện tiêu thụ vải thiều tại thị trường trong nước chiếm khoảng 60%, còn lại xuất khẩu sang thị trường: Trung Quốc, Anh, Nhật, Hàn Quốc, Australia, Singapore…

Trong các thị trường xuất khẩu, lượng vải thiều xuất sang Trung Quốc chiếm tỷ lệ cao nhất nhưng đầu tiêu thụ này không ổn định, giá cả bấp bênh. Do đó, cần xúc tiến mở rộng tiêu thụ từ thị trường trong nước, nhất là tại khu vực phía Nam. 


Tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Hồng - Phó Chủ tịch UBND TP HCM đề nghị các siêu thị, doanh nghiệp bán lẻ, doanh nghiệp sản xuất, thu mua, phân phối, chế biến nông sản, ban quản lý chợ... trên địa bàn TPHCM và các tỉnh vùng Đông - Tây Nam bộ nghiên cứu giải pháp, tăng cường kết nối nhằm đưa vải thiều vào hệ thống thương mại của TP HCM.

Q.A

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.