Bóng đá

Kịch bản cực “sốc” đang chờ U23 Việt Nam

16/01/2020, 17:27

Dù đứng trước nguy cơ bị loại nhưng U23 Việt Nam vẫn còn nguyên cơ hội… đứng đầu bảng D giải U23 châu Á 2020.

U23 Việt Nam đang ở thế ngàn cân treo sợi tóc trước lượt đấu cuối bảng D giải U23 châu Á 2020 khi buộc phải thắng Triều Tiên và chờ cặp UAE - Jordan phân thắng bại.

Trường hợp 2 đội trên hòa nhau 0-0, U23 Việt Nam cần thắng 2-0 trở lên để đi tiếp (hơn Jordan chỉ số phụ). Nếu 2 đội UAE và Jordan hòa nhau có tỉ số, U23 Việt Nam mặc định bị loại, dù ghi vào lưới Triều Tiên bao nhiêu bàn cũng vô nghĩa.

Tựu chung lại, U23 Việt Nam còn cơ hội đi tiếp nhưng khá nhỏ và không nắm quyền tự quyết trong tay. Dù đứng trước hoàn cảnh ngặt nghèo như vậy nhưng U23 Việt Nam vẫn có khả năng sẽ đoạt ngôi đầu bảng D.

Kịch bản này xảy ra khi nào? Khi U23 Việt Nam thắng Triều Tiên còn UAE và Jordan hòa nhau 0-0. Lúc này, cả ba đội sẽ cùng sở hữu 5 điểm, những chỉ số đối đầu đều bằng nhau và BTC sẽ xét hiệu số bàn thắng bại.

Hòa 0-0 đồng nghĩa với việc hiệu số bàn thắng bại của UAE là +2 và Jordan là +1. Hiện tại, hiệu số của Việt Nam là 0. Như vậy, nếu vượt qua Triều Tiên với cách biệt từ 3 bàn trở lên, U23 Việt Nam sẽ có hiệu số +3, vừa đủ để vượt qua 2 đối thủ trên leo lên ngôi đầu bảng.

Về mặt lý thuyết là vậy nhưng không dễ để U23 Việt Nam đánh bại Triều Tiên với cách biệt từ 3 bàn trở lên. Khả năng hai đội UAE, Jordan hòa 0-0 cũng rất thấp. Thiết thực nhất với đoàn quân áo đỏ là thắng Triều Tiên và mong cặp đấu còn lại có thắng-thua. Khi đó, U23 Việt Nam sẽ đi tiếp với ngôi nhì bảng.

Trận U23 Việt Nam - U23 Triều Tiên diễn ra lúc 20h15 ngày 16/1. Báo Giao thông tường thuật trực tiếp cuộc đọ sức này tới độc giả.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.