Xã hội

Kiểm nghiệm vụ "gà chết sau khi ăn cá biển tại Đà Nẵng?"

17/05/2016, 11:19
image

Đà Nẵng sẽ kiểm tra, lấy mẫu cá cùng nguồn gốc với cá được cho đàn gà ăn và chết hàng loạt.

nguoi-dan-da-nang-du-tru-mam-muoi-truoc-con-bao-ca
Đà Nẵng sẽ lấy mẫu các loại cá vụn để xét nghiệm, tìm nguyên nhân đàn gà của bà Hòa chết ngày 11/5. Ảnh: Hải Dương.

Sáng 17/5, Sở NN&PTNT Đà Nẵng phát đi thông cáo báo chí thông tin chính thức về vụ việc đàn gà của bà Nguyễn Thị Hòa (trú phường Hòa Hiệp Bắc) sau khi ăn cá được mua ở chợ gần nhà thì lăn đùng ra chết.

Theo thông cáo, vào chiều 16/5, lãnh đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đà Nẵng đến nhà bà Hòa để nắm thông tin. Qua phân tích chuyên môn, tổ kiểm tra xác định đàn gà bà Hòa nuôi chưa được tiêm phòng các loại vacxin phòng dịch.

Trước đó, ngày 11/5, bà Hòa có ra chợ gần nhà xin 1 nắm cá vụn về cho gà ăn. Đến chiều cùng ngày, đàn gà chết 7 con, gồm 1 con gà mái lớn và 7 gà con khoảng 15-20 ngày tuổi.

Tại buổi kiểm tra, bà Hòa cho biết trước lúc đàn gà chết có ăn thêm các loại thức ăn khác cùng với nắm cá sông nói trên. Tuy nhiên gia đình vẫn nghi ngờ gà chết do ăn cá.

Được biết, hiện số gà chết đã được gia đình tiêu hủy nên tổ kiểm tra không thể lấy mẫu xét nghiệm nhằm xác định nguyên nhân.

Trong đàn gà 14 con, hiện 7 con còn lại vẫn sống, ăn uống bình thường. Vì vậy theo Sở NN&PTNT Đà Nẵng, chưa thể khẳng định nguyên nhân cụ thể, chính xác khiến 7 con gà chết.

Ông Cao Xuân Thái, Chi cục trưởng Chăn nuôi và Thú y Đà Nẵng cho biết đã phân công cán bộ hàng ngày quản lý, theo dõi số gà còn lại.

Đồng thời, Chi cục Quản lý chất lượng Nông – lâm – thủy sản Đà Nẵng sẽ tiến hành kiểm tra, xét nghiệm các loại cá cùng nguồn gốc. Khi có kết quả, sẽ thông tin rộng rãi đến công chúng.

>>> Xem thêm video cá chết hàng loạt ở cửa sông ra biển tại Thanh Hóa

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.