Giao thông

Kiểm soát tiến độ, chất lượng triển khai đường La Sơn-Túy Loan

08/04/2017, 20:42

Tiến độ thi công dự án đường La Sơn- Túy Loan cơ bản đảm bảo, hiện đạt hơn 60% giá trị hợp đồng.

Pho- Chu- tich- Quoc- hoi- kiem- tra- du- an- duon

Ông Phùng Quốc Hiển-Phó Chủ tịch Quốc hội kiểm tra tình hình triển khai dự án đường HCM đoạn La Sơn-Túy Loan

Chiều nay (8/4), Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ kiểm tra dự án đường La Sơn-Túy Loan cùng một số công trình trọng điểm trên địa bàn Huế, Đà Nẵng.

Báo cáo đoàn công tác, ông Lâm Văn Hoàng-Tổng giám đốc Ban QLDA đường HCM cho biết: "Tiến độ thi công dự án đường La Sơn- Túy Loan cơ bản đảm bảo, hiện đạt hơn 60% giá trị hợp đồng. Nền đường xong 52/56 km, còn lại 4km liên quan đến đường dẫn đầu hầm, đường đầu cầu đang thi công".

Theo ông Hoàng, cầu cống trên tuyến đã cơ bản thi công xong phần hạ bộ. Dự kiến đến 30/7/2017 thi công xong cầu, cống của giai đoạn 1, đến 30/9/2017 thi công xong nền đường của cả giai đoạn 1 và giai đoạn 2. Riêng một số cầu mới bổ sung của giai đoạn 2 sẽ hoàn thành vào tháng 3/2018. Toàn bộ móng mặt đường và bê tông nhựa đường La Sơn- Túy Loan sẽ xong trước 30/12/2018.

Dự án đang tập trung hoàn thiện thiết kế, phê duyệt giai đoạn 2 mở rộng nền đường. Hiện các địa phương Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế cơ bản bàn giao mặt bằng khoảng 66km.

Riêng đoạn nút giao Hòa Liên-Túy Loan (Đà Nẵng) dài 11,8km và một số đoạn bổ sung giai đoạn 2 đang được tập trung xử lý. Lãnh đạo Ban QLDA đường HCM cho biết đã kiến nghị Đà Nẵng, Huế ban hành cơ chế đặc thù sớm bàn giao mặt bằng để thi công trong tháng 5 và tháng 6/2017.

Thứ trưởng Lê Đình Thọ chỉ đạo Ban QLDA, các đơn vị chức năng kiểm soát chặt tiến độ, chất lượng, sớm hoàn thành dự án. 

Trực tiếp kiểm tra công trường dự án, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đã thăm hỏi động viên CB, CNVLĐ tham gia xây dựng Dự án đường HCM đoạn La Sơn-Túy Loan.

Ông Hiển đánh giá cao ý nghĩa của dự án và yêu cầu cán bộ công nhân viên ngành giao thông tập trung triển khai đạt chất lượng cao nhất.

Dự án La Sơn - Túy Loan khi hoàn thành sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội và lưu thông hàng hóa giữa TP. Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên-Huế cũng như các tỉnh miền Trung-Tây Nguyên... Đồng thời, phá thế độc đạo của tuyến đường bộ xuyên quốc gia qua hầm Hải Vân và giảm tải áp lực cho tuyến QL1.

Pho- Chu- tich- Quoc- hoi- kiem- tra- du- an- duon

Một số hình ảnh trên công trường dự án chiều 8/4:

Pho- Chu- tich- Quoc- hoi- kiem- tra- du- an- duon

Theo Ban QLDA đường Hồ Chí Minh, đến 30/9/2017 thi công xong nền đường của cả giai đoạn 1 và giai đoạn 2 của dự án đường La Sơn- Túy Loan

Pho- Chu- tich- Quoc- hoi- kiem- tra- du- an- duon

 Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển trao đổi với tư vấn giám sát dự án Cu Ba trên công trường

Pho- Chu- tich- Quoc- hoi- kiem- tra- du- an- duon

Ông Lâm Văn Hoàng, Tổng giám đốc Ban QLDA đường HCM đại diện người lao động nhận quà do Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển trao tặng

Pho- Chu- tich- Quoc- hoi- kiem- tra- du- an- duon

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển trao quà cho tập thể CB, CNVLĐ Tập đoàn Trường Thịnh

Pho- Chu- tich- Quoc- hoi- kiem- tra- du- an- duon

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển trao tặng quà cho tập thể cán bộ Ban QLDA đường HCM

Pho- Chu- tich- Quoc- hoi- kiem- tra- du- an- duon

Cán bộ, công nhân viên lao động Dự án đường La Sơn- Túy Loan chụp ảnh lưu niệm với Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ và đoàn công tác, chiều 8/4

  

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.