Đời sống

Kiểm soát tốt dịch bệnh, một số tỉnh miền Tây sẽ bắn pháo hoa đón Giao thừa

20/12/2021, 18:23

Trường hợp dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát, một số tỉnh miền Tây sẽ tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật đón Giao thừa Tết Nguyên đán 2022.

Tại Bạc Liêu, theo kế hoạch Tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân năm 2022 và kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh Bạc Liêu (1/1/1997 - 1/1/2022) của Ban Chỉ đạo các ngày lễ lớn tỉnh Bạc Liêu, chương trình nghệ thuật mừng Xuân Nhâm Dần 2022 bắt đầu lúc 20h30 ngày 31/1/2022 (ngày 29 Tết âm lịch). Chương trình được truyền hình trực tiếp đến kết thúc bắn pháo hoa của TP Bạc Liêu (nếu có).

img

Quảng trường Hùng Vương (Bạc Liêu) nơi dự kiến chương trình nghệ thuật mừng Xuân Nhâm Dần 2022, nếu tình hình dịch bệnh tại Bạc Liêu được kiểm soát tốt.

Địa điểm được tổ chức theo 2 phương án: trường hợp tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh được kiểm soát sẽ tổ chức tại Quảng trường Hùng Vương. Trường hợp còn lại, nếu tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh vẫn còn diễn biến phức tạp sẽ tổ chức trong Nhà hát Cao Văn Lầu với thành phần khách mời hạn chế.

Về việc tổ chức bắn pháo hoa đón giao thừa Tết Nguyên đán 2022, căn cứ tình hình dịch Covid-19, giao Bộ CHQS tỉnh tham mưu UBND tỉnh cụ thể về phương án tổ chức bắn pháo hoa đón Giao thừa Tết Nguyên đán 2022.

Cụ thể, theo 2 phương án: Phương án 1, trường hợp tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh được kiểm soát, sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 7 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (hoặc chỉ bắn pháo hoa tại TP Bạc Liêu), dự kiến lúc 23h ngày 31/1/2022 (ngày 29 Tết âm lịch), sau khi Chủ tịch UBND tỉnh đọc thư chúc Tết kết thúc chương trình nghệ thuật.

Phương án 2, trường hợp tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh vẫn còn diễn biến phức tạp, sẽ không tổ chức bắn pháo hoa đón Giao thừa Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Kinh phí thực hiện từ nguồn tài trợ hợp pháp theo quy định và nguồn hợp pháp khác.

Tại Cà Mau, chương trình nghệ thuật đón giao thừa ở TP Cà Mau theo 2 phương án: Phương án 1, trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 đã được kiểm soát, các hoạt động trở lại bình thường mới, tổ chức chương trình nghệ thuật, mừng Xuân Nhâm Dần 2022, được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Cà Mau. Thời gian vào lúc 21h ngày 31/1/2022 (ngày 29 tháng Chạp, năm Tân Sửu) tại Quảng trường Văn hóa trung tâm TP Cà Mau (phía trước Trung tâm Hội nghị tỉnh).

Phương án 2, tổ chức các hoạt động trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, không tổ chức chương trình nghệ thuật đón giao thừa ngoài trời, sẽ ghi hình phát sóng.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu UBND các huyện, thành phố chủ động chỉ đạo việc tổ chức chương trình đón giao thừa Nhâm Dần 2022 vui tươi, phấn khởi trong nhân dân, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Kinh phí thực hiện theo phân cấp ngân sách hiện hành từ nguồn kinh phí sự nghiệp của các đơn vị đã được giao dự toán đầu năm và nguồn kinh phí xã hội hóa.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.