Quản lý

Kiểm soát xe quá tải, xử lý nhanh các sự cố

12/04/2016, 10:19

Sáng nay (12/4), Bộ GTVT tổ chức Hội nghị giao ban quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2016.

so-ket-Bo-GTVT

Đoàn Chủ tịch Chủ trì Hội nghị sơ kết và triển khai nhiệm vụ quý II, năm 2016. Ảnh: Ngô Vinh                                                                                                       

Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa chủ trì hội nghị. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh, nguyên Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn cũng đến dự.

Một quý, hơn 4.000 văn bản điều hành 

Báo cáo kết quả hoạt động trong 3 tháng qua, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông khẳng định, với sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, toàn diện của Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ và sự quyết tâm, cố gắng, nỗ lực của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn Ngành nên hầu hết các mặt công tác cơ bản hoàn thành kế hoạch.

Quý I/2016, Bộ GTVT đã hoàn thành và đưa vào khai thác 23 công trình, dự án. Điển hình như tuyến cao tốc Hà Nội – Bắc giang dài hơn 45km được triển khai đầu tư theo hình thức BOT khánh thành ngày 3/1/2016, vượt tiến độ 6 tháng, rút ngắn hành trình từ Bắc Giang về Hà Nội còn 45 phút thay vì hơn tiếng rưỡi đồng hồ như trước. Hai công trình lớn khác là dự án cầu Hòa Trung (Cà Mau) và dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Năm Căn – Đất Mũi được khánh thành vào ngày 16/1/2016 tạo nên trục giao thông huyết mạch xuyên suốt trong tỉnh Cà Mau và miền Tây Nam bộ, xóa tan thế “ốc đảo” biệt lập của hai huyện Đầm Dơi và Ngọc Hiển (Cà Mau).

Trong quý I/2016, Bộ GTVT đã ban hành 1 chỉ thị, 17 công điện và trên 4.000 văn bản chỉ đạo, điều hành triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của ngành. Đã khẩn trương chỉ đạo làm rõ, giải quyết, xử lý và thông tin kịp thời các vụ việc liên quan đến ngành GTVT như chủ trương mua, nhập khẩu toa xe đường sắt đã qua sử dụng tại Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, khắc phục sự cố cầu An Thái, tỉnh Hải Dương, vụ sà lan đâm làm sập trụ cầu Ghềnh đường sắt tại Đồng Nai, khắc phục hiện tượng bất thường của khe co giãn trên cầu dẫn đường bộ thuộc trụ cầu ON6 và OB6 của cầu Thăng Long; phân luồng bảo đảm giao thông phục vụ sửa chữa cầu đường sắt trên tuyến QL1, tỉnh Bắc Ninh; khắc phục hư hỏng mặt đường, đảm bảo ATGT dự án nâng cấp, mở rộng QL1 đoạn qua tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa; tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do vi rút Zika...

Bộ GTVT đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thu phí sử dụng đường bộ theo hình thức tự động không dừng. Hiện nay, Bộ đang tiếp tục hoàn thiện 5 dự thảo văn bản QPPL và 3 đề án đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để sớm được ban hành. Trong đó có Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Đối với dự án Luật Đường sắt (sửa đổi), Bộ đã tổ chức 2 hội thảo lấy ý kiến góp ý, hoàn thiện Dự thảo (lần 4) và Ban Cán sự đảng Bộ đã thảo luận, cho ý kiến.

Siết chặt kiểm tra tải trọng, giảm lượng tàu biển bị lưu giữ

thu-truong-Dong-phat-bieu
Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông báo cáo kết quả hoạt động quý I/2016. Ảnh: Ngô Vinh

Cũng theo Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông, từ 1/1 đến 17/3/2016, các trạm kiểm soát tải trọng xe (KSTTX) trên cả nước đã kiểm tra 88.615 xe, xử lý 8.514 xe vi phạm (9,61%). Riêng từ 1/3 đến 17/3, các trạm KSTTX đã kiểm tra 27.535 xe, phát hiện, xử lý 2.944 xe quá tải (10,69%).

Trong quý I/2016, các hãng hàng không thực hiện 51.656 chuyến bay; trong đó có 7.735 chuyến bay bị chậm, chiếm 15%, giảm 0,3 điểm so với Quý I/2015 và 295 chuyến bay bị hủy, chiếm 0,6%, tương đương với Quý I/2015.

Số lượng tàu biển bị lưu giữ ở nước ngoài được duy trì ở mức thấp, Việt Nam tiếp tục nằm trong danh sách trắng của Tokyo MOU. 3 tháng qua, số tàu bị lưu giữ là 5 tàu trong tổng số 160 lượt kiểm tra, chiếm tỷ lệ 3,13%. Đăng kiểm đã thẩm định xong thiết kế 994 phương tiện, trong đó 795 phương tiện được cấp hồ sơ đăng kiểm để hoạt động trên các tuyến đường thủy nội địa đã được công bố, đặc biệt là tuyến ven biển. 

Bộ GTVT đã hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện tổ chức lại vùng trời ACC Hà Nội và ACC TP. Hồ Chí Minh; thẩm định, hoàn thiện phương án tổ chức vùng trời APP/TWR Đà Nẵng; tổng hợp, báo cáo về vùng thông báo bay (FIR), xây dựng phương án củng cố, theo dõi, xử lý và tổng hợp thông tin liên quan đến hoạt động của một số tàu bay lạ trong FIR TP. Hồ Chí Minh. Hoàn thiện phương thức khai thác 2 đường cất hạ cánh (CHC) song song tại sân bay Tân Sơn Nhất và phối hợp điều hành bay tại vùng trời sân bay Cam Ranh. Tăng cường thực hiện Kế hoạch phòng chống mất cắp hành lý, hàng hoá và Kế hoạch phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại qua đường hàng không.

Quý I/2016, sản lượng vận tải ước đạt 303,5 triệu tấn hàng, tăng 7%; đạt 884,5 triệu lượt hành khách, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm 2015. Riêng trong tháng 3/2016, sản lượng vận tải ước đạt 102,4 triệu tấn hàng và 294,2 triệu lượt hành khách. 

Giảm 152 người chết, gần 1.000 người bị thương vì TNGT

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông cho biết trong quý I, TNGT tiếp tục giảm cả 3 tiêu chí. Theo báo cáo của Ủy ban ATGT Quốc gia, từ ngày 16/12/2015 đến 15/3/2016, cả nước xảy ra 4.985 vụ, làm chết 2.193 người, làm bị thương 4.522 người.

So với cùng kỳ năm 2015, giảm 866 vụ (-14,8%), giảm 152 người chết (-6,48%), giảm 969 người bị thương (-17,65%). Riêng tháng 3/2016, tỷ lệ giảm mạnh hơn. Cả nước đã xảy ra 1.367 vụ TNGT, làm chết 603 người, làm bị thương 1.155 người; so với tháng 3/2015, giảm 377 vụ (-21,62%), giảm 175 người chết (-22,49%), giảm 571 người bị thương (-33,08%).

Theo đánh giá, 3 tháng qua, tại các thành phố lớn không có ùn tắc giao thông kéo dài. Trong những ngày trước và sau Tết Nguyên đán hầu hết các trục đường chính vào cửa ngõ 2 thành phố lớn (Hà Nội, Hồ Chí Minh), các điểm lễ hội (đền, chùa) có bị ùn tắc cục bộ do lưu lượng tăng đột biến, một số tuyến quốc lộ xảy ra ùn tắc trước các Trạm thu phí đường bộ, tuy nhiên đã được xử lý kịp thời.

Cũng tại hội nghị giao ban quý I của Bộ GTVT, lãnh đạo Tổng Cục đường bộ VN, Cục Hàng không, Sở GTVT TP.HCM, Hiệp hội Vận tải ô tô VN đã đóng góp ý kiến, tham luận về nâng cao hiệu quả quản lý chuyên ngành và đề xuất xử lý một số vấn đề phát sinh trong thực tế. 

hop
Toàn cảnh hội nghị 

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.