Điều tra

Kiểm tra thân nhiệt, phát hiện hàng nghìn khẩu trang "giả" ở Hải Dương

04/04/2020, 14:39

Quá trình kiểm tra thân nhiệt, tổ công tác phát hiện dấu hiệu khả nghi và thu giữ hàng nghìn chiếc khẩu trang không rõ nguồn gốc.

img
Hai đối tượng vận chuyển 3.300 chiếc khẩu trang không rõ nguồn gốc

Chiều 4/4, trung tá Phạm Khương cán bộ phòng CSGT Công an tỉnh Hải Dương cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 11h ngày 4/4, tại chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 tại km73+200 thuộc địa bàn thị trấn Phú Thái, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương.

Lực lượng liên ngành tại đây đã phát hiện 2 đối tượng đi xe máy mang biển kiểm soát 51Z7-9376 theo hướng từ QL5 vào thị trấn Phú Thái, huyện Kim Thành có dấu hiệu khả nghi khi được yêu cầu đo thân nhiệt.

img
Chốt kiểm soát dịch bệnh covid-19 vào huyện Kim Thành nơi phát hiện vụ việc

Kiểm tra tại chỗ, lực lượng chức năng phát hiện trong bao dứa do 2 đối tượng trên vận chuyển có chứa 3.300 chiếc khẩu trang. Toàn bộ số khẩu trang trên có màu xanh trắng giống với khẩu trang y tế nhưng không có nhãn mác.

Các đối tượng gồm: Nguyễn Hữu Hùng (SN1988 ở xã Thượng Quận), Nguyễn Văn Hưng (SN1984 ở xã Thất Hùng) đều ở thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng trên.

Lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát đã đo thân nhiệt 2 đối tượng theo quy định, sau đó lập biên bản bàn giao người, phương tiện và toàn bộ số khẩu trang trên về Công an huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, số khẩu trang trên được một đơn vị tại Hải Phòng thuê gia công lại và đang trên đường đi bàn giao. Hiện lực lượng chức năng tỉnh Hải Dương tiếp tục điều tra làm rõ.

Cũng trong sáng ngày 4/4, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Việt (SN1994 ở thôn Trung Sơn, xã Tái Sơn, huyện Tứ Kỳ) về tội lừa đảo chiếm đoạt 160 triệu đồng tiền mua khẩu trang, quy định tại khoản 2 Điều 174 Bộ Luật Hình sự.

img
Đối tượng Việt tại cơ quan công an tỉnh Hải Dương

​Trước đó, Công an huyện Tứ Kỳ nhận được đơn trình báo của anh Nguyễn Văn Dũng (SN 1985 ở khu 10, phường Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) về việc bị lừa đảo tiền mua khẩu trang.

Theo đó, do quen biết với nhau qua mạng xã hội Facebook, anh Dũng được Việt giới thiệu có người quen sản xuất khẩu trang 4 lớp nên đã đặt mua 30 thùng khẩu trang, giá 12 triệu đồng/thùng, tổng trị giá 360 triệu đồng. Theo thỏa thuận Dũng đã giao cho Việt số tiền đặt cọc mua khẩu trang là 160 triệu đồng nhưng đến thời hạn phải giao khẩu trang, Việt vẫn không có hàng để giao như cam kết và cắt mọi liên lạc với anh Dũng. ​

Được biết, sau khi chiếm đoạt số tiền trên, Việt đã sử dụng hết vào tiêu xài cá nhân. Việt còn là đối tượng mới ra tù tháng 1/2019 về tội cướp tài sản.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.