Xã hội

Kiểm tra, xử lý nghiêm vụ “xẻ thịt" đất ruộng bán cho lò gạch

19/02/2020, 16:51
image

Lãnh đạo UBND TX. Điện Bàn (Quảng Nam) chỉ đạo lực lượng chức năng kiểm tra vụ lấy đất ruộng bán cho lò gạch.

img
Tình trạng khai thác đất ruộng chở vào lò gạch diễn ra rầm rộ dưới cánh đồng thôn Cẩm Vân Nam

Trao đổi với Báo Giao thông, ông Nguyễn Xuân Hà, Phó chủ tịch UBND TX Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) cho biết, đã tiếp nhận phản ánh của Báo Giao thông về tình trạng ồ ạt “xẻ thịt” đất ruộng tại thôn Cẩm Vân Nam (xã Điện Hồng, TX Điện Bàn) và giao cho các lực lượng chuyên môn kiểm tra, xử lý nghiêm.

Đại diện Phòng Kinh tế TX Điện Bàn cho biết, đơn vị đã làm việc trực tiếp với UBND xã Điện Hồng về sự việc trên. Theo nội dung buổi làm việc, kết quả kiểm tra bước đầu cho thấy, chủ ruộng thôn Cẩm Vân Nam hợp đồng với một cá nhân (theo điều tra của PV, người đang khai thác đất bán cho lò gạch là ông Lực) để tổ chức cải tạo, múc đất ruộng đổ vào vườn (?). Vụ việc này, UBND xã Điện Hồng không nắm rõ.

Theo đại diện Phòng Kinh tế TX. Điện Bàn, qua kiểm tra hiện trường, việc cải tạo đất ruộng, múc đổ ra ngoài, được khoảng 4 sào đất ruộng. Hiện, Phòng Kinh tế đã yêu cầu xã Điện Hồng tạm dừng việc cải tạo lại để các cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, làm rõ.

Trước đó, Báo Giao thông vào cuộc điều tra, phát hiện ít nhất 2 vị trí khai thác đất ruộng trái phép tại các cánh đồng xã Điện Thọ, Điện Hồng... để đem bán cho lò gạch.

Tại cánh đồng thôn Cẩm Vân Nam (xã Điện Hồng), những đoàn xe tải 2 trục, cơi thùng nối đuôi nhau về điểm khai thác đất ruộng, lấy đầy thùng đất.

>>>>> Video "xẻ thịt" đất ruộng bán vào lò gạch:

Trên những cánh đồng lúa xanh mơn mởn giữa mùa vụ của Cẩm Vân Nam, hai chiếc máy múc hoạt động hết công suất xúc sâu xuống mặt ruộng, nhộn nhịp chuyển đất lên đoàn xe tải nối đuôi nhau. Chưa đầy tiếng đồng hồ tại đồng ruộng thôn Cẩm Vân Nam, PV ghi nhận gần 20 lượt xe tải thi nhau ra vào vận chuyển đất, chạy nối đuôi nhau trên đường bê tông nội đồng, rồi bẻ lái ra đường tỉnh 605, xuôi về lò gạch của Công ty TNHH T&D Thành Đạt (xã Điện Tiến, TX. Điện Bàn).

Tương tự, nhiều mảnh ruộng khu vực cuối cánh đồng thôn Đồng Đức (xã Điện Thọ) cũng đang bị “xẻ thịt” hàng ngày. Đáng nói, các thửa ruộng này nằm ngay sát mé sông được kè chắn bằng hàng tre xanh nhưng vẫn bị các đối tượng khai thác múc sâu xuống chừng 0,5 - 1m. Nhiều vị trí múc sâu hơn 1m ngay chân gốc tre, khiến người dân lo ngại về việc sạt lở, đất chưa kịp “cải tạo” đã bị cuốn trôi, mất ruộng canh tác. Những đoàn xe tải nối đuôi nhau, chở đầy đất ruộng lưu thông trên đường xi măng nội đồng, ra đường tỉnh lộ, và đổ tại bãi tập kết tự phát ngay sát bên hông Karaoke King, chỉ cách khu vực lấy đất chừng vài km.

Từ năm 2019, Báo Giao thông có loạt bài điều tra vấn nạn lợi dụng dự án cải tạo đồng ruộng, nhiều tổ chức, cá nhân vô tư lấy đất ruộng, bán cho các lò gạch trên địa bàn. Tình trạng này, gây thất thoát tài nguyên, thuế phí nhà nước... Mỗi m3 đất ruộng bán cho lò gạch lên đến 100-130.000 đồng (tùy thời điểm). Trên cơ sở này, từ năm 2020, Quảng Nam dừng các dự án cải tạo đồng ruộng, nghiêm cấm việc lấy đất ruộng làm vật liệu kinh doanh, bán cho các lò gạch, đưa ra khỏi đồng ruộng. Tuy nhiên, ngay những tháng đầu năm 2020, vấn nạn này lại tái diễn trên những cánh đồng TX. Điện Bàn mà không được xử lý kịp thời, ngăn chặn.

img
Mỗi ngày, những đoàn xe ben cơi thùng, nối đuôi nhau chở đất về bãi tập kết của lò gạch T&D Thành Đạt
img
Từng thớ đất ruộng màu mỡ được đưa về bãi tập kết đất của Công ty TNHH T&D Thành Đạt như một ngọn đồi
img
Các xe ra vào chở đất được người phụ nữ này "ghi sổ" cho Thành Đạt
img
Không có gì đáng nói, nếu nguồn gốc đất tập kết tại đây đảm bảo quy định. Trái lại, số đất này đang được khai thác trái phép từ cánh đồng thôn Cẩm Vân Nam
img
Chưa đầy 1 giờ, có gần 20 lượt xe chở đất khỏi cánh đồng thôn Cẩm Vân Nam. Trao đổi với PV, ông Phạm Lực (hộ dân khai thác đất) xác nhận, đang khai thác đất ruộng tại thôn Cẩm Vân Nam và bán cho lò gạch Thành Đạt
img
Hoạt động khai thác đất diễn ra rầm rộ
img
Xe ben nối tiếp nhau xuống đồng lấy đất
img
Tương tự, nhiều mảnh ruộng khu vực cuối cánh đồng thôn Đồng Đức (xã Điện Thọ) cũng đang bị “xẻ thịt” hàng ngày
img
Xe tải chở đầy đất từ đồng ruộng ra ngoài đường tỉnh lộ về bãi tập kết ngay sát Karaoke King
img
Đất ruộng khai thác trái phép, múc sâu 0,5-1m
img
Đáng nói, các thửa ruộng này nằm ngay sát mé sông được kè chắn bằng hàng tre xanh nhưng vẫn bị các đối tượng khai thác múc sâu, khiến người dân lo ngại về việc sạt lở, đất chưa kịp “cải tạo” đã bị cuốn trôi, mất ruộng canh tác.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.