An ninh hình sự

Kiên Giang: Bắt quả tang nhiều tài xế chở người về từ vùng dịch

25/09/2021, 16:42

Hay tin một số huyện, thành phố của Kiên Giang nới lõng giãn cách xã hội, nhiều tài xế vì hám lợi đã chở thuê người từ vùng có dịch về.

Gần đây nhất là khoảng 7h sáng 25/9, lực lượng công an đang làm nhiệm vụ tại Chốt kiểm soát liên ngành số 4 tỉnh Kiên Giang (đóng tại xã Vĩnh Hòa Hưng Nam, huyện Gò Quao) đã phát hiện tài xế Trần Văn Nghị (SN 1991, ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM điều khiển xe ô tô (loại 5 chỗ), chở thuê cặp vợ chồng đi từ TP.HCM về tỉnh Kiên Giang.

img

Bắt quả tang Trần Văn Nghị chở thuê cặp vợ chồng về quê.

Qua làm việc, tài xế Nghị thừa nhận chở thuê người từ vùng có dịch đến nơi khác là vi phạm quy định nhà nước. Nhưng do không có tiền tiêu xài nên khi có 1 chủ xe yêu cầu chạy xe thuê, Nghị liền đồng ý.

Và khoảng 0h ngày 25/9, chủ xe ô tô yêu cầu Nghị chở 2 vợ chồng anh Nguyễn Tuấn Phương và chị Hồ Thị Cẩm Giang từ quận Gò Vấp (TP.HCM) về quê ở huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang với giá 5 triệu đồng, nếu trót lọt. Phần Nghị được trả công 600.000 đồng.

Và Nghị bị lập biên bản vi phạm về hành vi “Không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền” với mức xử phạt từ 5 - 10 triệu đồng.

Trước đó vào khoảng 21h tối 21/9, Chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 liên ngành đặt tuyến QL80 thuộc khu phố Kinh B, thị trấn Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp (Kiên Giang) phát hiện tài xế Trần Minh Phát (SN 1989, ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM) dùng xe cứu thương tư nhân chở vợ chồng anh N.N.P. và chị Đ.T.K.L.

Họ đi huyện Bến Lức (Long An) về quê ở xã Mong Thọ A, huyện Châu Thành (Kiên Giang) với giá 3,5 triệu đồng. Và lực lượng ở chốt đã lập biên bản những người này, bàn giao Công an huyện Tân Hiệp xử lý.

img

Lập biên bản tài xế Trần Minh Phát.

Tại cơ quan công an, Phát thừa nhận chở thuê người trái pháp luật, về từ vùng dịch. Để tránh lực lượng chức năng phát hiện, tài xế Phát dùng xe cấp cứu để được ưu tiên qua chốt, chở thuê người có nhu cầu về quê với giá từ 3 - 5 triệu đồng.

Công an huyện Tân Hiệp đã xử phạt tài xế Trần Minh Phát 7,5 triệu đồng về hành vi “Không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền”.

Còn vào khoảng 23h30 ngày 20/9, Chốt kiểm soát liên ngành số 5 (xã Thạnh Trị, huyện Tân Hiệp) dừng xe tải BKS 61C- 148.42 và phát hiện tài xế Lê Minh Hải (SN 1977, trú phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương chở thuê vợ chồng anh N.V.T. và chị Đ.T.N. từ Bình Dương về huyện Châu Thành (Kiên Giang).

img

Tài xế Hải bị phạt 7,5 triệu đồng.

Đôi vợ chồng này định về quê tránh dịch nên chấp nhận giá chở thuê là 3,5 triệu đồng. Và Công an huyện Tân Hiệp xử phạt tài xế Hải 7,5 triệu và phối hợp y tế địa phương đưa anh T. và chị N. cách ly theo quy định.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.