An ninh hình sự

Kiên Giang: Bé trai 12 tuổi bị cây to đè chết thương tâm

24/06/2016, 18:35
image

Một chiếc cây to bị bật gốc do mưa lớn, kèm theo giông lốc, sau đó đổ đè lên bé trai 12 tuổi.

be-trai-khoc-ngat-ben-thi-the-anh-bi-cay-de
Một chiếc cây to bị bật gốc do mưa lớn, kèm theo giông lốc, sau đó đổ đè lên bé trai 12 tuổi. Ảnh: NLĐ

Theo báo NLĐ, sáng nay 24/6, một vụ tai nạn chết người do cây đổ đã xảy ra tại khu nhà trọ thuộc khu phố 1, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Vĩnh Lợi, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Theo đó vào thời điểm trên, một chiếc cây to bị bật gốc do mưa lớn, kèm theo giông lốc, sau đó đổ đè lên em Tạ Việt Khánh (12 tuổi, học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Thới Hưng, xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ) khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Được biết vào thời điểm trên, Khánh ra trước phòng trọ của ông bà nội để trồng hoa thì sự việc xảy ra. 

Cũng theo báo Kiên Giang, khi nghe tiếng động mạnh, em của Khánh là Tạ Việt Hòa - 6 tuổi chạy ra xem thì thấy cảnh tượng kinh hoàng nên òa khóc. Cây quá to nên đã làm sập hoàn toàn phòng trọ số 10 và 1 phần phòng trọ số 9.

Hàng xóm phát hiện vụ việc đã báo lực lượng chức năng, hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

>>>Xem thêm Video Bé 4 tuổi bị khỉ đột hành hạ sau khi rơi vào chuồng

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.